SCIC thoái toàn bộ vốn khỏi Vocarimex: KIDO chi hơn 800 tỷ đồng thâu tóm "ông lớn" dầu ăn

17/12/2020 06:26 GMT+7
Đây là bước đệm quan trọng để KIDO có thể khởi động các thương vụ sáp nhập Vocarimex và CTCP Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC (HM:TAC)) trong tương lai. Với mức giá khởi điểm 18,450 đồng/cp, giá trị của thương vụ ở mức tối thiểu là gần 816 tỷ đồng.

Ngày 22/12, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá để thoái vốn hơn 44,2 triệu cổ phần Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex), tương đương toàn bộ phần vốn sở hữu tại Vocarimex.

Tổng giá trị cổ phần mà SCIC sẽ đấu giá là hơn 442,1 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm tỷ lệ 36,3% vốn điều lệ của (Vocarimex), với mức giá khởi điểm 18.540 đồng/cổ phần.

Liên quan đến lần thoái vốn này của SCIC, HNX cho biết, Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) và cá nhân Trần Hoàng Nam đăng ký mua trọn lô cổ phiếu này.

KIDO vốn đã là cổ đông kiểm soát tại Vocarimex với tỷ lệ sở hữu 51%. Nếu giao dịch lần này thành công thì ông lớn ngành hàng tiêu dùng sẽ nâng sở hữu tại hãng dầu này lên mức 87.3%. Đây là bước đệm quan trọng để KIDO có thể khởi động các thương vụ sáp nhập Vocarimex và CTCP Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC (HM:TAC)) trong tương lai. Với mức giá khởi điểm 18,450 đồng/cp, giá trị của thương vụ ở mức tối thiểu là gần 816 tỷ đồng. 

SCIC thoái toàn bộ vốn khỏi Vocarimex: KIDO chi hơn 800 tỷ đồng thâu tóm "ông lớn" dầu ăn - Ảnh 1.

SCIC thoái toàn bộ vốn khỏi Vocarimex

Trong khi đó, cá nhân ông Trần Hoàng Nam hiện không sở hữu bất kì cổ phần nào của Vocarimex. Sự tham gia của ông Nam được cho là điều kiện cần thiết để buổi đấu giá cổ phần Vocarimex có thể diễn ra. Bởi theo quy định, một cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai nhà đầu tư tham dự.

Đáng chú ý, đây là lần thông báo đấu giá cổ phần Vocarimex thứ ba trong vòng hai năm qua của SCIC, với lần gần nhất vào tháng 10 vừa qua và trước đó là vào tháng 7 - 8/2019. Trong cả hai lần đấu giá không thành công trước đây, mức giá khởi điểm của VOC đều được ấn định cao hơn 22.000 đồng/CP.

Khúc mắc trong những lần đấu giá bất thành lô cổ phần tại Vocarimex nhiều khả năng nằm tại mức giá mà SCIC đưa ra. Động thái hạ giá lần này thể hiện mong muốn rút lui của phía SCIC tại doanh nghiệp hàng đầu của ngành dầu.

Được biết, Vocarimex là ông lớn của ngành dầu ăn khi sở hữu trực tiếp và là cổ đông lớn của các thương hiệu dầu ăn như Voca, Soby, Ruby, Sun Go, Neptune, Simply, Meizan, Marvela...

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn nắm giữ quỹ đất khủng, với hàng loạt các bất động sản có giá trị lớn trải dài từ Hà Nội cho đến TP. HCM, tọa lạc trên các vị trí đắc địa với tổng diện tích 37.800 m2 như: lô đất số 8 Cát Linh (Hà Nội) có diện tích 334 m2, lô đất 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP. HCM) rộng 3.245 m2, lô đất 509 m2 tại 138-142 Hai Bà Trưng (quận 1, TP. HCM)...

Tuy nhiên, một điểm kém hấp dẫn đó là kết quả kinh doanh của Vocarimex những năm gần đây khá èo uột.

SCIC thoái toàn bộ vốn khỏi Vocarimex: KIDO chi hơn 800 tỷ đồng thâu tóm "ông lớn" dầu ăn - Ảnh 3.

Tình hình kinh doanh của Vocarimex những năm qua

Nếu như năm 2016, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 5.567 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 360 tỷ đồng thì đến năm 2019, doanh thu lúc này chỉ còn 2.547 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 242 tỷ đồng, tương đương mức tụt giảm 55% và 33%.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, tình hình làm ăn của Vocarimex được cải thiện không đáng kể, doanh thu thuần ghi nhận ở mức 2.022 tỷ đồng, lãi trước thuế 163 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng giai đoạn năm trước.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Vocarimex đạt 2.521 tỷ đồng, giảm 4% so với cuối năm 2019. Trong đó, công ty có 308 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, các khoản phải thu ngắn hạn là 294 tỷ đồng, hàng tồn kho là 84,7 tỷ đồng. Còn lại chiếm 1.633 tỷ đồng là nhóm tài sản dài hạn.







Q.D
Cùng chuyên mục