Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 20/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, huyện đang mời đơn vị chuyên môn thẩm định giá trị tài sản trên đất của ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Phong (em trai ông Sơn) thêm một lần nữa.
“Sau khi thẩm định giá xong, chính quyền sẽ thông báo cho người dân (những người đã mua lại đất của ông Sơn và ông Phong - PV) để người dân có quyền đề nghị bồi thường thiệt hại tài sản trên đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường”, ông Phương nói.
Về việc quy trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ cấp đất trái quy định cho hai ông này, ông Phương cho biết, một số cá nhân liên quan đã bị kỷ luật. Trong thời gian tới, việc bồi thường tài sản trên đất sẽ diễn ra thì những cá nhân có liên quan đến sai phạm này phải đóng tiền để Nhà nước bồi thường thiệt hại cho người dân, thu hồi đất.
Được biết, sau khi thu hồi hơn 54ha đất của ông Sơn và ông Phong, UBND huyện Đắk Glong sẽ đấu giá quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất.
Như Dân Việt đã đưa tin, năm 2012 UBND huyện Đắk Nông cũ (nay là huyện Đắk G'Long) cấp sổ đỏ 54ha đất cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Phong (em trai ông Sơn), thực chất đều là đất của ông Sơn. Vị trí khu đất tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.
Đây là đất do Lâm trường Quảng Khê quản lý, nên việc huyện cấp cho anh em ông Sơn là trái quy định. Vợ chồng ông Sơn, ông Phong cũng không phải là đối tượng được cấp theo quy định tại thời điểm đó (không phải nhân khẩu nông nghiệp thường trú tại địa phương).
Hiện có 18 hộ dân canh tác và sinh sống trên 54ha đất trên (nhận chuyển nhượng đất từ ông Sơn và ông Phong). Trên đất có một số tài sản được tạm tính khoảng 24 tỷ đồng, bao gồm tài sản 18 hộ dân tạo lập và mua lại của ông Sơn, ông Phong.
Trước đó, năm 2017 ông Sơn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo vì lập hồ sơ, nhận hàng chục hécta đất không đúng đối tượng.