Siêu thị ở Nhật Bản “cháy” giấy vệ sinh vì tin đồn về Covid-19

Đình Việt Thứ hai, ngày 02/03/2020 06:30 AM (GMT+7)
Người dân Nhật Bản kéo nhau đến các siêu thị mua giấy vệ sinh, khăn giấy để tích trữ do lo sợ dịch Covid-19 có thể dẫn đến thiếu hụt mặt hàng này.
Bình luận 0

img

Tối 1/3, trao đổi với PV Dân Việt, chị Phan Phương Thúy, sống tại Nhật Bản cho biết, nhiều ngày nay đang có tình trạng người dân Nhật Bản kéo nhau đến các siêu thị mua giấy vệ sinh, khăn giấy để tích trữ do lo sợ dịch Covid-19 có thể dẫn đến thiếu hụt giấy vệ sinh. Tình trạng này khiến các mặt hàng này luôn trong tình trạng "cháy hàng".  

img

Theo chị Thúy, việc tích trữ là do tin đồn trên mạng xã hội cho biết các cửa hàng đang thiếu cả giấy vệ sinh và khăn giấy vì chúng được sản xuất tại Trung Quốc và sẽ không còn được xuất khẩu sang Nhật Bản.

img

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Abe Shinzo trong bài phát biểu tối 29/2 cũng kêu gọi bình tĩnh, nói rằng "gần như tất cả" giấy vệ sinh được bán ở Nhật Bản được sản xuất trong nước và có đủ nguồn cung cấp.

img

Tuy nhiên, người dân vẫn đổ xô đến các siêu thị để mua hàng, người dân tranh nhau mua khiến mặt hàng giấy vệ sinh trở nên khan hiếm.

img

Một gia đình mua đến cả chục chục túi giấy vệ sinh để tích trữ. Chỉ cần chậm chân một chút là không mua được hàng.

img

Những ngày gần đây, gạo cũng được người dân Nhật Bản mua nhiều để tích trữ.

img

Nhật Bản hiện có hơn 900 ca nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm hơn 700 ca liên quan đến tàu du lịch Diamond Princes. Các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ cho biết các nhóm nhỏ hoặc cụm lây lan Covid-19 đã xuất hiện ở nước này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem