Siêu xe Maserati MC20 2021 tái xuất ngoạn mục sau nhiều năm vắng bóng

24/11/2020 07:24 GMT+7
Sau nhiều năm vắng bóng, Maserati trở lại thế giới siêu xe với chiếc supercar MC20 và lập tức giành giải Xe hiệu suất của năm tại Trung Quốc.

Giải thưởng được đánh giá bởi một hội đồng gồm 41 nhà báo chuyên về ô tô có toà soạn tại Trung Quốc, thu hút cả những người trong ngành và người tiêu dùng theo dõi.

MC được viết tắt từ Maserati Corse - bộ phận sản xuất xe hiệu năng cao của hãng xe Italy, còn số 20 lấy từ năm 2020 nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng với Maserati.

Maserati MC 2021 là chiếc siêu xe hoàn toàn mới với cấu hình động cơ đặt giữa, nhắm đến việc cạnh tranh cùng những tên tuổi đình đám như Lamborghini, Ferrari hay McLaren.

Siêu xe Maserati MC20 2021 tái xuất ngoạn mục sau nhiều năm vắng bóng - Ảnh 1.

Mẫu siêu xe thể thao kết hợp giữa hiệu suất, tính thể thao và sự sang trọng với phong cách độc đáo.

Maserati tuyên bố rằng MC20 được sản xuất 100% tại nhà máy Modena, Italy. Động cơ của MC20 sẽ là động cơ đầu tiên do Maserati chế tạo trong hơn 20 năm. Hợp đồng sản xuất động cơ Maserati của Ferrari đã bị cắt đứt kể từ khi Ferrari tách khỏi FCA mẹ vào năm 2015.

MC20 có động cơ Nettuno V-6 lấy cảm hứng từ MC20’s Formula 1 sẽ sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn 538 lb-ft. Điều này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây và tốc độ tối đa gần 322km/h.

Đây là một chiếc xe siêu nhẹ với trọng lượng dưới 1.500 kg và công suất 621 mã lực, đứng đầu trong phân khúc về tỷ lệ trọng lượng/công suất, ở mức 2,33 kg/mã lực. Kỷ lục này đạt được thông qua việc chọn lọc các vật liệu chất lượng, khai thác tất cả ưu điểm của sợi carbon mà không làm giảm đi sự thoải mái khi trải nghiệm.

Siêu xe Maserati MC20 2021 tái xuất ngoạn mục sau nhiều năm vắng bóng - Ảnh 2.

Dù có giá cao "ngất ngưởng" nhưng mẫu siêu xe Maserati MC20 2021 vẫn liên tục được bán ra.

Báo chí đang ước tính giá khởi điểm của Maserati tại Mỹ là khoảng 195.000 USD. Công ty đang chấp nhận đơn đặt hàng trước cho MC20 với việc giao hàng tại thị trường này bắt đầu từ mùa thu năm sau.

Tại Australia, khách hàng muốn nhận chìa khóa của siêu xe mới tinh Maserati MC20 sẽ cần phải bỏ ra số tiền ít nhất là 438.000 đô la Úc, tương đương 310.629 USD.

Còn với giới nhà giàu tại New Zealand, họ có thể mua một chiếc Maserati MC20 với giá tốt hơn khi chỉ có 390.000 đô la NZD, tương đương 257.361 USD hay 5,96 tỷ đồng.

Việc MC20 giành giải thưởng chiếc xe hiệu suất của năm 2021 tại Trung Quốc cho thấy thành công của  siêu xe này bởi Trung Quốc được đánh giá là thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Năm 2019, quốc gia này có hơn 21 triệu xe du lịch/xe hạng nhẹ đăng ký mới, còn Mỹ đứng thứ hai với gần 17 triệu lượt đăng ký.

Theo Minh Anh/VTC News
Cùng chuyên mục