Singapore điều chuyến bay thứ 2 đến Vũ Hán sơ tán 174 công dân về nước

09/02/2020 14:00 GMT+7
Singapore hôm 7/2 đã xác nhận 40 ca nhiễm virus Corona, trở thành quốc gia có số người mắc Corona lớn thứ ba thế giới chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.
Singapore điều chuyến bay thứ 2 đến Vũ Hán sơ tán 174 công dân về nước - Ảnh 1.

Không riêng Singapore, rất nhiều quốc gia đã cử phi cơ riêng sơ tán công dân khỏi Vũ Hán - tâm chấn dịch virus Corona

Chuyến bay thứ hai sơ tán công dân Singapore từ Vũ Hán về nước mang theo 174 công dân đã được triển khai vào sáng 9/2, tin tức từ Bộ ngoại giao Singapore. Trong chuyến bay sơ tán đầu tiên hôm 30/1, Bộ Ngoại giao nước này đã đưa 92 công dân khỏi vùng tâm dịch bệnh. Một số người trên chuyến bay sau đó được xác nhận dương tính với virus Corona.

Các công dân trở về nước sẽ được kiểm tra y tế khi đến sân bay Changi của Singapore, Bộ Ngoại giao nước này cho hay. Những người bị sốt hoặc có dấu hiệu viêm đường hô hấp sẽ được đưa đến các bệnh viện để sàng lọc và kiểm tra thêm, trong khi toàn bộ hành khách còn lại buộc phải cách ly trong 14 ngày.

Chuyến bay cũng đưa một số công dân Vũ Hán trở về nhà cùng những vật tư y tế và bộ xét nghiệm virus Corona mà chính phủ Singapore gửi tặng Trung Quốc trong nỗ lực kiểm soát dịch virus đang diễn biến phức tạp, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.

“Những căn bệnh truyền nhiễm không dừng lại ở ranh giới biên giới các quốc gia. Chúng ta chỉ có thể vượt qua các thách thức này bằng cách hợp tác với nhau ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Singapore sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết thách thức, kiểm soát dịch bệnh” - ông Vivian Balakrishnan viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 8/2.

Tính đến sáng 9/2, toàn cầu hiện có 37.552 ca nhiễm virus Corona và 813 ca tử vong được xác nhận. Như vậy, số ca tử vong vì virus Corona trên toàn cầu đã vượt qua số người chết vì đại dịch SARS hồi năm 2003, theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Tính riêng tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh là 37.198 trong khi số ca tử vong là 811, tăng 89 người so với một ngày trước đó, dữ liệu được công bố bởi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Nhật Bản hiện xác nhận 89 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó 64 trường hợp là hành khách trên một chuyến tàu du lịch mang tên Diamond Princess đang cập cảng Yokohama. Tất cả hành khách trên chuyến tàu vẫn đang trong giai đoạn cách ly trong khi số người xác nhận dương tính với virus Corona không ngừng tăng lên. Con tàu đã bị phong tỏa sau khi một du khách nam 80 tuổi trong số các hành khách trên tàu có biểu hiện nhiễm virus Corona. 

Tại Hồng Kông, số ca nhiễm virus Corona đã tăng lên 26.

Tại Singapore, 7 bệnh nhân nhiễm virus Corona mới đã được xác nhận vào đêm muộn hôm thứ Bảy, nâng tổng số bệnh nhân lên 40. Trong đó, 5 bệnh nhân được xác nhận lây chéo các bệnh nhân nhiễm virus được chẩn đoán trước đó. Hai bệnh nhân khác là tài xế taxi và tài xế cho thuê xe riêng, từng tiếp xúc với du khách nước ngoài. 

Có hai bệnh nhân là khách du lịch tới từ Vũ Hán đã được chẩn đoán hồi phục nhưng 4 bệnh nhân khác trong tình trạng nguy kịch, thông tin từ giới chức y tế Singapore cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục