Sợ Nga chiếm đảo tiền tiêu chớp nhoáng, Thụy Điển bất ngờ tăng quân tới trấn giữ

Phương Đăng (theo Bloomberg) Chủ nhật, ngày 16/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Thụy Điển đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên đảo tiền tiêu Gotland ở biển Baltic vì lo ngại nguy cơ Nga chiếm đảo này trong chớp nhoáng trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và châu Âu leo thang.
Bình luận 0
Sợ Nga chiếm đảo tiền tiêu chớp nhoáng, Thụy Điển bất ngờ tăng quân tới trấn giữ  - Ảnh 1.

Một quân nhân Thụy Điển ở Visby, Thụy Điển ngày 1/7/2019. Ảnh Reuters.

Theo Bloomberg, các lực lượng vũ trang Thụy Điển đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở một số khu vực với lý do Nga đã gia tăng các hoạt động quân sự.

Chỉ huy các hoạt động của quân đội Thụy Điển Michael Claesson tuyên bố, các nguồn lực quân sự sẽ được "phân bổ lại để tăng cường hoạt động ở một số nơi", với thay đổi "rõ ràng" ở đảo Gotland trên biển Baltic.

Truyền thông Thụy Điển đã công bố video cho thấy xe bọc thép tuần tra bến cảng Visby, thị trấn lớn nhất trên đảo.

Thụy Điển là quốc gia lớn nhất ở Bắc Âu, nhưng không phải thành viên NATO. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Thụy Điển khôi phục chế độ quân dịch bắt buộc từ năm 2018 và tăng cường khả năng quân sự vốn đã suy giảm từ cuối năm Chiến tranh Lạnh.

Gotland nằm cách vùng Kaliningrad của Nga, khu vực được quân sự hóa, khoảng 320 km về phía tây bắc.

"Tình hình an ninh ở khu vực gần chúng tôi đã trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian dài và diễn biến gần đây của các sự kiện củng cố thêm bức tranh đó", ông Claesson nói, thêm rằng động thái của hải quân Nga "không có nghĩa mối đe dọa gia tăng, nhưng chúng tôi luôn phải thích ứng với tình hình hiện tại".

Trước đó, hồi đầu tuần, tiêm kích Thụy Điển theo sát các tàu đổ bộ của Hạm đội phương Bắc của Nga khi họ tiến vào biển Baltic qua eo biển Great Belt, Đan Mạch.

Những năm gần đây, Thụy Điển đã lo ngại Nga có thể chiếm đảo Gotland - hòn đảo đóng vai trò quân sự chiến lược cũng như thu hút khách du lịch - trong chớp nhoáng. 

 Chuyên gia quân sự Karlis Neretnieks, người từng chỉ huy quân đội Thụy Điển ở Gotland những năm 1990 bình luận, để chiếm đảo chớp nhoáng, Nga có thể đưa đến Gotland ít nhất 2.500 quân. Và như vậy, Moscow đủ khả năng chiếm đảo trong chưa đầy một ngày, chuyên gia quân sự Thụy Điển cảnh báo năm 2016.

Theo Neretnieks, Nga có thể bắt đầu đợt tấn công bằng cách điều 60 lính đặc nhiệm giả vờ là các kỹ sư đến sửa chữa đường ống dẫn khí đốt. Sau khi mở đường đổ bộ lên đảo, 2.000 binh sĩ Nga, 20 xe tăng và các hệ thống phòng không sẽ nhanh chóng xuất hiện, vô hiệu hóa khả năng phản công của Thụy Điển. 500 lính dù cũng đổ bộ lên đảo bằng đường hàng không nếu cần thiết.

Cựu sĩ quan quân đội Thụy Điển, Trung tá Jörgen Elfving cũng cho rằng, một ngày nào đó, Gotland có thể bị đánh chiếm. Hòn đảo có thể bị tấn công từ đường không bằng sự kết hợp giữa lực lượng không quân Nga và lính thủy đánh bộ. Trong trường hợp này, nhiệm vụ tấn công được giao cho Sư đoàn dù số 76 đóng quân tại Pskov, gần biên giới Estonia và Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 336, đóng quân ở thị trấn Baltiysk thuộc khu vực Kaliningrad.

"Nếu thành công, Nga sẽ đưa đến Gotland những hệ thống phòng không hiện đại nhất, khống chế vùng trời toàn bộ khu vực biển Baltic. Lực lượng không quân Thụy Điển và NATO sẽ rất khó để có thể giành lại quyền kiểm soát trên không", ông Elfving nói.

Những lo ngại và những động thái của Thụy Điển diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều khoảng 70.000-100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine. Các quan chức ở Washington Kiev cáo buộc đây là bước chuẩn bị để Nga phát động một cuộc tấn công vào Ukraine - điều Nga cực lực bác bỏ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem