Số người chết tăng nhanh, bệnh viện dã chiến thứ hai tại Vũ Hán mở cửa

09/02/2020 14:00 GMT+7
Sáng chủ nhật ngày 9/2, bệnh viện dã chiến thứ hai tại Vũ Hán mang tên Leishenshan đã chính thức đón bệnh nhân nhiễm virus Corona.
Số người chết tăng nhanh, Trung Quốc mở cửa bệnh viện dã chiến thứ hai tại Vũ Hán - Ảnh 1.

Theo đó, tin tức từ tờ CNBC cho hay sáng 9/2 (giờ Trung Quốc), các bệnh nhân nhiễm virus Corona đã được di chuyển đến bệnh viện dã chiến Leishenshan ở Vũ Hán để tiếp nhận điều trị. Đây là bệnh viện chuyên khoa virus Corona thứ hai được xây dựng tại Vũ Hán trong hai tuần qua để đối phó với dịch viêm phổi đang hoành hành và cướp đi tính mạng hơn 800 người trên toàn thế giới.

Bệnh viện Leishenshan có sức chứa 1.500 giường bệnh với 2.000 nhân viên y tế được huy động trên toàn quốc, theo Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, một kênh truyền hình được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, nhóm bệnh nhân đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện Leishenshan hôm Thứ Bảy (8/2).

Hôm thứ Hai, bệnh viện dã chiến đầu tiên có tên Huoshenshan với sức chứa 1.000 giường bệnh cũng được đi vào hoạt động sau 10 ngày xây dựng. Bệnh viện được coi là một “kỳ tích” của chính quyền Bắc Kinh và thành phố Vũ Hán nói riêng khi huy động hàng ngàn nhân công, máy móc làm việc cả ngày lẫn đêm trên một diện tích 36.000m2.

Giới chức Bắc Kinh kỳ vọng sự vận hành của hai bệnh viện dã chiến Huoshenshan và Leishenshan sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế hiện tại của thành phố Vũ Hán nói riêng và tỉnh Hồ Bắc nói chung.

Tính đến sáng 9/2, số ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc được xác nhận đã tăng lên 37.198 người, 27.100 trường hợp trong số đó nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi xuất hiện ca nhiễm virus Corona ở người đầu tiên trên toàn cầu là tâm điểm càn quét của dịch bệnh. Ước tính, có 2.147/2.656 ca nhiễm mới virus Corona và 81/89 ca tử vong do virus hôm 8/2 nằm ở tỉnh Hồ Bắc.

Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát và tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng loạt công ty, doanh nghiệp, nhà sản xuất đã thông báo tới người lao động về việc tiếp tục đóng cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh vì mục tiêu đảm bảo an toàn. Mới đây nhất, gã khổng lồ công nghệ Tencent của Trung Quốc cũng yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà thêm một tuần, qua đó kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết 21/2. Động thái này nhằm bảo vệ nhân viên, người lao động khỏi nguy cơ lây lan của virus Corona, công ty cập nhật trên tài khoản WeChat chính thức của mình.

Trong cùng ngày, đế chế ô tô nổi tiếng toàn cầu Volkswagen cũng thông báo dời ngày mở cửa trở lại các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc đại lục từ 10/2 sang 17/2 trong nỗ lực kiềm chế nguy cơ lây lan của virus Corona. Đại diện hãng cũng thừa nhận những tác động tiêu cực của việc đóng cửa tạm thời nhiều nhà máy sản xuất đến chuỗi cung ứng của hãng.

Trước đó một ngày, Apple cũng xác nhận các cửa hàng của hãng tại thị trường Trung Quốc sẽ không mở cửa vào ngày 10/2 như dự kiến, nhưng tuyên bố các trang bán hàng trực tuyến vẫn hoạt động bình thường.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục