Sự thật vụ "hiệu trưởng nhắn tin rủ nữ giáo viên ra đê chơi" gây xôn xao

D.T (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 29/05/2021 12:52 PM (GMT+7)
Mạng xã hội xuất hiện tin nhắn được cho là của thầy hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) gửi nữ giáo viên, rủ ra bờ đê chơi gây xôn xao cộng đồng mạng. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch đã lên tiếng về sự việc.
Bình luận 0

"Hiệu trưởng nhắn tin rủ nữ giáo viên ra đê chơi": Phòng GD-ĐT lên tiếng

Theo Pháp luật và Bạn đọc, 2 ngày nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một loạt tin nhắn được cho là của  thầy giáo nhắn cho một nữ giáo viên với nội dung rủ nữ giáo viên này ra bờ đê để hóng mát.

Dù nữ giáo viên đã từ chối với lí do bận con nhỏ thì liền được thầy khuyên "gửi cho bà ngoại", sau đó vẫn rủ "ra đê chơi với thầy".

Đoạn hội thoại sau đó được phát tán trên mạng xã hội Facebook khiến dân mạng xôn xao.

img
img

 Đoạn tin nhắn được cho là của thầy Ph. rủ nữ giáo viên ra đê chơi.

Qua xác minh người đàn ông tự xưng là "thầy" nói trên là ông Ng.H.Ph.- Hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Theo VTC News, ông Ph. thừa nhận có nhắn tin rủ nữ giáo viên ra đê chơi nhưng nội dung không hề nhạy cảm như nhiều người đồn đoán.

Ông Phan Thanh Xuân - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch yêu cầu ông Ng.H.Ph viết tờ trình để làm rõ vụ việc.

“Việc ông Ph. nhắn tin cho cô giáo trên là thật. Tuy nhiên, nội dung đoạn hội thoại cũng không đến mức nhạy cảm như nhiều người nói. Dù vậy, đây cũng chính là bài học cho ông Ph.”, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch cho biết.

Tờ trình của ông Ph. cho biết, vào chiều ngày 22/5 để chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhà trường có điều một số đoàn viên của trường đến làm vệ sinh. Khi làm vệ sinh xong thì ông Ph. tổ chức cho mọi người ra đê Trung Thuần (xã Quảng Thạch) để nghỉ ngơi, uống nước.

Hiệu trưởng này mới nhắn tin cho nữ giáo viên tên L. ra uống nước. Ông Ph. cũng cho biết, cô L. là một người cháu, một giáo viên cũ của trường nơi ông từng công tác trước đây. Ngoài ra, cô cũng đang có nguyện vọng làm đơn chuyển về Trường Tiểu học Quảng Thạch, nên ông mới nhắn tin mời cô ra đê vừa uống nước vừa trao đổi một số công việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem