Sửa luật để lành mạnh hoá hoạt động chứng khoán

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 03:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, trao đổi ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Bình luận 0

Các đại biểu nhất trí với tờ trình của Chính phủ cho rằng, Luật Chứng khoán sau ba năm thực hiện đã có những đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động phát hành, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán và đưa dần thị trường chứng khoán vào khuôn khổ có tổ chức. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy cần có sự bổ sung, chỉnh sửa để Luật Chứng khoán phù hợp với sự phát triển của thị trường chứng khoán và tình hình thực tiễn. Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường tính minh bạch nhằm lành mạnh hoá hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết: Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và phát triển trong bối cảnh kinh tế đất nước và kinh tế thế giới có nhiều biến động. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán hiện hành sẽ giúp bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển bền vững, trở thành kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem