Tái hiện sống động 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ bằng hình ảnh

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 08/01/2021 13:55 PM (GMT+7)
Sáng 8/1 tại Trung tâm Lưu trữ số 2, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ và hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 1995 – 2020.
Bình luận 0
Tái hiện sống động 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ bằng hình ảnh - Ảnh 1.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour tham quan triển lãm.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Triển lãm trưng bày khoảng 200 tài liệu và hình ảnh thể hiện mối quan hệ thương mại ban đầu giữa hai quốc gia khởi nguồn từ hơn 200 năm trước, sau đó là những bước tiến vượt bậc trong quan hệ song phương mà hai nước đã đạt được trong hành trình vượt qua quá khứ kể từ khi tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995.

Tái hiện sống động 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ bằng hình ảnh - Ảnh 2.

Giây phút tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Triển lãm đã tái hiện lại những giờ phút lịch sử như đêm 11/7/1995, Tổng thống William Jefferson Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cùng thời điểm đó, tại Hà Nội, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nổi bật là chương trình tìm kiếm tù binh và người Mỹ mất tích (POW/MIA) trong chiến tranh Việt Nam, tham gia khắc phục hậu quả bom mìn, tiêu tẩy chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam…

Tái hiện sống động 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ bằng hình ảnh - Ảnh 3.

Tái hiện sống động 25 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ bằng hình ảnh - Ảnh 4.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố và cả người nước ngoài.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour cho biết, tại triển lãm, người dân và du khách có thể xem ảnh và tài liệu về những điểm sáng trong mối quan hệ song phương giữa 2 nước trong 25 năm qua. "Mối quan hệ đối tác mà chúng ta đạt được ngày hôm nay chính là thành quả của rất nhiều nỗ lực từ nhiều cá nhân của cả 2 phía, những người tin tưởng vào hòa bình, đoàn kết dựa trên một niềm tin chung rằng cả Hoa Kỳ và Việt Nam có thể cùng nhau gác lại quá khứ và học hỏi từ đó. Triển lãm này là một minh chứng tuyệt vời cho nỗ lực không ngừng của chính phủ và người dân hai nước nhằm hướng tới mục tiêu chung là hòa bình và thịnh vượng", bà Marie Damour nhấn mạnh.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8/1 - 28/2 tại Trung tâm Lưu trữ số 2.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem