Tại sao diện tích những loại cây này ở Đồng Nai đột ngột sụt giảm?

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 15/01/2022 08:43 AM (GMT+7)
Nông dân Đồng Nai đã chuyển đổi cây trồng khiến diện tích cây lương thực và cây lâu năm giảm dần so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận 0

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh năm 2021 đạt 144.783 ha, giảm 3.743 ha so với cùng kỳ.

Nông dân Đồng Nai chuyển đổi cây trồng khiến diện tích cây lương thực và cây lâu năm giảm - Ảnh 1.

Diện tích trồng lúa tại Đồng Nai giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tuệ Mẫn

Diện tích trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2021 cũng giảm do quy hoạch các công trình xây dựng, phát triển khu đô thị, cầu đường, trường học… 

Ngoài ra còn có một phần nguyên nhân  do chuyển đổi sang trồng các loại cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao như bưởi, mít, cam…

Bên cạnh đó, năm 2021 Đồng Nai cũng giảm các loại cây lương thực khác, tăng rau và củ có bột.

Năng suất các loại cây lương thực trên địa bàn tỉnh đang tăng dần hàng năm do nông dân bắt đầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, hướng đến giảm diện tích nhưng tăng năng suất. 

Trong đó, năng suất lúa đạt 58,18 tạ/ha, tăng 0,68 tạ/ha so với cùng kỳ; khoai lang đạt 153,94 tạ/ha; mía 699 tạ/ha; đậu phộng đạt 24,51 tạ/ha.

Tương tự, tổng diện tích cây lâu năm hiện đang ở mức 169.608 ha, giảm hơn 463 ha so với cùng kỳ. 

“Nguyên nhân diện tích cây lâu năm giảm là do nông dân chuyển đổi từ một số diện tích cây cà phê, cao su già cỗi sang cây ăn trái. Nông dân tăng diện tích cây ăn trái chủ yếu ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ (Đồng Nai)”, ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, năm 2021 do dịch Covid-19 nên ngành nông nghiệp của địa phương cùng nhiều lĩnh vực khác đã gặp nhiều khó khăn. Hiện, các đơn vị đang cố gắng thích ứng an toàn trở lại và dần phục hồi sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem