Doanh nghiệp Đồng Nai lên “sàn” tìm gần 16.000 lao động

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 28/12/2021 14:18 PM (GMT+7)
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp cận tết nguyên đán, các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang ra sức tuyển dụng thêm lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất dịp cuối năm.
Bình luận 0

Ngày 28/12, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến quý IV năm 2021 và đã thu hút 39 đơn vị đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 16.000 lao động. 

Đa số các doanh nghiệp đều hi vọng sớm tuyển dụng được lao động để bổ sung vào dây chuyền sản xuất, chạy đua những đơn hàng trước Tết nguyên đán.

Doanh nghiệp Đồng Nai lên “sàn” tìm gần 16.000 lao động - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp đa số đều thiếu lao động dịp cận tết. Ảnh: Nha Mẫn

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai, nhu cầu tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm cuối năm chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: may mặc, giày da, sản phẩm gỗ, điện tử, bảo hiểm, vận tải... Bởi đây là những lĩnh vực rất cần nguồn hàng tết dồi dào để phục vụ cho việc sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Doanh nghiệp Đồng Nai lên “sàn” tìm gần 16.000 lao động - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp lao động về quê tránh dịch nhưng chưa trở lại dẫn đến thiếu hụt lao động. Ảnh: Nha Mẫn

Kế hoạch là từ nay đến đầu năm 2022, Trung tâm sẽ tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và các đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh, tạo mọi điều kiện để các đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động. 

Bên cạnh đó cũng sẽ cố gắng kết nối việc làm thường xuyên cho người lao động và doanh nghiệp, đáp ứng sự thiếu hụt lao động của các doanh nghiệp trong giai đoạn này.

Ông Nguyễn Tấn Minh, Giám đốc Công ty may mặc Tấn Minh (TP.Biên Hòa) cho biết, ông đã đến sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp mình. Vì hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa ổn định nên nhiều lao động về quê ở hẳn, không quay lại nên một số công đoạn của doanh nghiệp bị gián đoạn do thiếu lao động. 

Vì vậy ông Minh hi vọng những ngày tới sẽ tuyển đủ thêm gần 500 lao động để đáp ứng đủ nhu cầu vận hành máy móc, dây chuyền của công ty.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem