Tạm dừng công tác đối với giáo viên đánh học sinh ở Đắk Lắk

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 09/09/2022 09:13 AM (GMT+7)
Một giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) được xác định đã có "va chạm" với học sinh ngay trong sân trường.
Bình luận 0

Clip thầy giáo dùng thước đánh học sinh.

Sáng 9/9, bà Lê Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana ( Đắk Lắk) cho biết, đã cho một giáo viên tạm dừng công tác để viết tường trình vì đã có "va chạm" với học sinh.

Tạm dừng công tác đối với giáo viên đánh học sinh ở Đắk Lắk  - Ảnh 2.

Thầy giáo dùng thước gỗ đánh vào đầu học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, đêm 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip gây xôn xao. Đoạn clip ghi lại cảnh một người được cho là giáo viên của Trường THPT Hùng Vương đã dùng thước và cả mũ bảo hiểm để đánh 2 học sinh.

Tạm dừng công tác đối với giáo viên đánh học sinh ở Đắk Lắk  - Ảnh 3.

Thầy giáo dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, sau khi đánh liên tiếp 4 cái vào một học sinh, người này xuống xe, tiếp tục dùng thước đánh một học sinh khác. Không chỉ thế, người này sau đó đã cởi mũ bảo hiểm đang đội trên đầu đánh vào đầu học sinh.

Theo bà Vân, người đánh học sinh trong đoạn clip nói trên được xác định là một giáo viên dạy môn Ngữ văn tại trường. Thầy giáo này cũng thừa nhận mình chính là người trong clip. Sự việc xảy ra vào ngày 8/9 trong giờ giải lao tại khu học tập thể dục của nhà trường.

"Do sự việc xảy ra quá nhanh, nên hiện chúng tôi xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho thầy giáo nói trên tạm dừng việc dạy học trong ngày hôm nay để viết tường trình. Sau khi xem xét bản tường trình của giáo viên, chúng tôi mới tiếp tục có các bước xử lý tiếp theo"- bà Vân nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem