Tàu khu trục Nga tiến hành tập trận 'ngay trước mũi' tàu chiến Mỹ trên Biển Đen

Thứ hai, ngày 08/11/2021 19:00 PM (GMT+7)
Tàu chỉ huy đổ bộ USS Mount Whitney, soái hạm của Hạm đội 6 Mỹ, đã đi vào Biển Đen hôm 4/11, bên cạnh đó USS Porter và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke cũng hiện diện trong khu vực để "tuần tra định kỳ". Hải quân Nga xác nhận rằng họ đang theo dõi các tàu chiến trong suốt quá trình triển khai.
Bình luận 0
Tàu khu trục Nga tiến hành tập trận 'ngay trước mũi' tàu chiến Mỹ trên Biển Đen - Ảnh 1.

Đô đốc Essen là một trong ba khinh hạm lớp Đô đốc Girgorovich đang hoạt động trong Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Sputniknews

Cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Đen cho biết, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã tiến hành tập trận mô phỏng phản ứng trước một cuộc tấn công từ trên không của đối phương.

"Theo kịch bản, trung tâm điều khiển của Hạm đội Biển Đen sẽ nhận được thông tin về việc một nhóm máy bay 'kẻ thù' cất cánh theo hướng Bán đảo Crimea. Trong các cuộc tập trận, phi hành đoàn phòng không của khinh hạm đã xác định được các mục tiêu và tiêu diệt chúng bằng tên lửa phòng không", cơ quan báo chí của hạm đội cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố cũng nêu rõ rằng các mục tiêu của "kẻ thù" đã được mô phỏng điện tử thông qua hệ thống điều khiển vũ khí trên tàu và bị tiêu diệt trước khi máy bay có thể đạt được khoảng cách tấn công.

Tàu Đô đốc Essen đã quay trở lại Biển Đen vào cuối tháng trước sau ba tháng triển khai ở Biển Địa Trung Hải. Hôm 5/11, một tàu khu trục nhỏ lớp Đô đốc Grigorovich của Nga, có thể là Đô đốc Essen, đã được phát hiện đang che khuất tàu USS Mount Whitney, tàu USS Porter trang bị Tomahawk của Mỹ và tàu khu trục BGS Gordi của Hải quân Bulgaria.

Đô đốc Essen là một trong ba khinh hạm lớp Đô đốc Girgorovich đang hoạt động trong Hạm đội Biển Đen. Tàu được bổ sung tên lửa đất đối không 9M317M, hệ thống vũ khí tầm gần và Igla-S / Verba SAM, trang bị súng hải quân và ống phóng ngư lôi để giao chiến với các tàu và tàu ngầm khác, cùng với đó là những ô phóng thẳng đứng có khả năng bắn tên lửa hành trình và chống hạm Oniks, Zircon, Kalibr.

Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc triển khai tàu chiến của các nước không giáp Biển Đen tại khu vực này. Mỗi tàu đều có giới hạn về thời gian được phép ở trong vùng nước một cách hợp pháp, trong đó USS Mount Whitney và USS Porter dự kiến sẽ rời khu vực này trong vòng 21 ngày.

Theo Hạm đội 6, USS Mount Whitney và USS Porter được triển khai tới Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận chung với NATO cùng các lực lượng đối tác, nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.

Hạm đội 6 là một trong bảy hạm đội đang hoạt động trong kho vũ khí của Hải quân Mỹ. Không giống như hầu hết các quốc gia khác, Mỹ thường triển khai các hạm đội của mình trên toàn cầu. Trong đó, Hạm đội 6 có trụ sở chính tại Naples, Ý, các khu vực chịu trách nhiệm của hạm đội này bao gồm Châu Âu và Châu Phi.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem