Thách thức kinh tế toàn cầu, Thống đốc chia sẻ chiến lược ứng phó tại Hội thảo cấp cao

16/02/2024 19:34 GMT+7
Thống đốc Ngân hàng cho biết, kết quả điều hành chính sách tiền tệ giúp kiểm soát lạm phát ở mức 3,25% và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05% trong năm 2023.

Trong hai ngày từ 15-16/2/2024 tại Mumbai, Ấn Độ đã diễn ra Hội thảo cấp cao bên lề và Hội nghị Hội đồng Thống đốc của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) Đông Nam Á (SEACEN) lần thứ 43 với sự tham gia của Thống đốc cùng đại diện các NHTW thành viên SEACEN.

Hội thảo cấp cao bên lề với chủ đề "Điều hướng những cơn gió ngược của nền kinh tế và thúc đẩy tài chính toàn diện: Quan điểm và thách thức" có sự tham gia và thảo luận của các Thống đốc NHTW thành viên SEACEN, Thống đốc NHTW Pháp và Chuyên gia Kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Hội thảo diễn ra với ba phiên tham luận tập trung vào các vấn đề như động lực để đạt mục tiêu lạm phát, các thách thức và tác động của việc lãi suất tăng cao, vai trò của cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số trong tài chính toàn diện. Bên cạnh các phiên tham luận chính thức, các đại biểu đã chia sẻ về triển vọng kinh tế thế giới năm 2024. 

Thách thức kinh tế toàn cầu, Thống đốc chia sẻ chiến lược ứng phó tại Hội thảo cấp cao- Ảnh 1.

Thống đốc NHNN trình bày tham luận tại Hội thảo cấp cao của SEACEN với chủ đề “Điều hướng những cơn gió ngược của nền kinh tế và thúc đẩy tài chính toàn diện: Quan điểm và thách thức”

Theo đó, các Thống đốc NHTW thành viên SEACEN cho rằng 2024 được kì vọng sẽ mang lại một bức tranh kinh tế sáng sủa hơn, song vẫn còn tồn tại nhiều thách thức và bất ổn khi căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu kết thúc, các chính sách tài chính thắt chặt có thể vẫn tiếp tục được áp dụng trong ngắn hạn, điều kiện tài chính toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định.

Tại Hội thảo, Thống đốc chia sẻ Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển, có độ mở lớn, ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình hội nhập kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu nên dễ chịu tác động từ những biến động trên thị trường thế giới, đặc biệt là các tác động từ việc các NHTW lớn trên thế giới đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ (CSTT).

Trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành các công cụ CSTT đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để hướng đến mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế phù hợp, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, qua đó duy trì niềm tin của nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với môi trường kinh doanh.

Thống đốc nhấn mạnh sự ảnh hưởng của biến động thị trường thế giới đối với nền kinh tế Việt Nam và mô tả các biện pháp linh hoạt của NHNN trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Kết quả điều hành CSTT giúp kiểm soát lạm phát ở mức 3,25% và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05% trong năm 2023. Thống đốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kênh đối thoại và hợp tác quốc tế để giảm rủi ro toàn cầu.

Bên cạnh đó, từ góc nhìn là một nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc NHNN cho rằng trong năm 2024 NHTW các nước sẽ đứng trước những lựa chọn chính sách phức tạp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chung đối với các NHTW trong việc duy trì các chính sách an toàn thận trọng trong thời gian tới.

Song song với đó là việc đảm bảo các chỉ số an toàn vĩ mô và triển khai công tác thanh tra giám sát hệ thống ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ này, Thống đốc NHNN nhấn mạnh việc duy trì thường xuyên các kênh đối thoại, trao đổi chính sách giữa các NHTW và các tổ chức tài chính, tiền tệ khu vực và thế giới là rất cần thiết, góp phần hạn chế các rủi ro lan truyền và chung tay vượt qua những khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu.

Phát biểu tại Hội thảo, các diễn giả đánh giá cao phần trình bày của Thống đốc NHNN và đồng quan điểm về việc trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn và chịu nhiều áp lực từ lạm phát, Việt Nam được coi là điểm sáng kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của NHNN đã thực hiện được một cách phù hợp và hiệu quả; góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định khu vực tài chính.

Tiếp đó, vào ngày 16/2/2023, tại Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 43, các Thống đốc NHTW thành viên đã thảo luận về các định hướng hoạt động của SEACEN trong thời gian tới bao gồm tăng cường các chương trình nghiên cứu và đào tạo, chia sẻ kiến thức phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn của các thành viên, đồng thời thường xuyên mở rộng hợp tác chuyên môn với các chuyên gia và tổ chức quốc tế có uy tín. 

Các Thống đốc chia sẻ những nỗ lực này sẽ giúp xây dựng và phát triển SEACEN trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín trong khu vực. Đồng thời, trong khuôn khổ Hội nghị, các Thống đốc NHTW thành viên SEACEN đã phê duyệt các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ngân sách dự kiến của SEACEN trong năm 2024.

O.L
Cùng chuyên mục