Thái Lan: Sự thật bãi biển đẹp như mơ gặp "thảm họa" tràn dầu?

Chủ nhật, ngày 26/03/2023 07:57 AM (GMT+7)
Nước biển tại Koh Samui tuyệt đẹp ở Thái Lan bị cho là gặp sự cố tràn dầu, khiến du khách không thể tắm.
Bình luận 0

Mới đây, theo Thaiger, khách du lịch Pháp và Đức phàn nàn rằng, dầu bốc mùi khiến họ không thể bơi tại bãi biển Maenam ở Koh Samui, tỉnh Surat Thani, miền nam Thái Lan.

Một người đàn ông Đức nói với các phóng viên rằng, anh đến bãi biển này để tắm nắng và chơi đùa dưới nước. Nhưng khi xuống bơi, anh nhận thấy một mùi rất hôi từ biển. Nước có màu nâu và trông nhờn nên anh không dám đụng vào.

Một du khách người Pháp đến bãi biển Maenam hôm qua cho biết cô thực sự thất vọng vì không thể bơi như ý muốn. Khi nhìn thấy tình trạng của nước, cô cho biết dù không vui nhưng vẫn yêu Koh Samui. Chán nản, người phụ nữ Pháp đã chọn cách mát-xa truyền thống của Thái Lan để thay thế.

Khách du lịch bay từ hàng ngàn dặm để trải nghiệm những bãi biển cát trắng và làn nước trong vắt nổi tiếng thế giới của Koh Samui. Vì vậy, có thể hiểu rằng khách du lịch thất vọng vì bãi biển không giống như trên quảng cáo.

Thái Lan: Sự thật bãi biển đẹp như mơ gặp "thảm họa" tràn dầu?

Thái Lan: Sự thật bãi biển đẹp như mơ gặp "thảm họa" tràn dầu? - Ảnh 1.

Bãi biển Koh Samui. (Ảnh: IT).

Tuy nhiên, theo Giám đốc Cơ quan quản lý cảng Koh Samui, nước có mùi hôi thối khiến khách du lịch không thể tắm biển tại bãi biển Maenam ở Koh Samui, miền nam Thái Lan, không phải là sự cố tràn dầu mà do sinh vật phù du nở hoa, đây là một hiện tượng tự nhiên.

Vị giám đốc cho biết các bức ảnh chụp vùng nước đục màu xanh lục ở bãi biển cho thấy xác sinh vật phù du nổi trên mặt nước. Các quan chức đã kiểm tra khu vực và không tìm thấy vết dầu loang nào, ông nói thêm.

"Sinh vật phù du nở hoa là hiện tượng tự nhiên xảy ra hàng năm. Một yếu tố chính là khi nước thải từ cộng đồng được thải ra biển, nó đóng vai trò là chất dinh dưỡng cho sinh vật phù du, khiến chúng sinh sôi nhanh chóng. Khi oxy trong nước cạn kiệt, sinh vật phù du chết, biến nước biển thành màu xanh lục.

Hoặc sinh vật phù du nở hoa khi chuyển mùa… Bơi ở vùng nước này không nguy hiểm nhưng du khách có thể không muốn bơi vì mùi tanh nồng. Khách du lịch có thể lo lắng rằng bơi ở đây sẽ gây kích ứng da. Những người có làn da nhạy cảm có thể bị phát ban khi bơi trong vùng nước này. Sau bốn đến bảy ngày, nước sẽ trở lại bình thường".

Trước đó, có thông tin Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) phải triển khai lực lượng thủy quân lục chiến để giúp ngăn chặn sự cố tràn dầu có thể xảy ra từ tàu chứa dầu bị hư hỏng sau một vụ nổ trên tàu khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Con tàu đang chở 400.000 thùng dầu thô khi vụ nổ xảy ra trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, cách Căn cứ Hải quân Sattahip ở tỉnh Chon Buri khoảng 207 km.

Trọng Hà (Thaiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem