Thái Nguyên: Xây trung tâm bảo tồn và phát triển lan hơn 20.000m2

09/07/2021 13:52 GMT+7
Tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định thu hồi đất của doanh nghiệp tư nhân H&C giao cho Công ty TNHH Hoa Lan thuê để xây dựng dự án Trung tâm bảo tồn và phát triển lan Thái Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thu hồi 20.624,2m2 đất của doanh nghiệp tư nhân H&C để giao cho Công ty TNHH Hoa Lan thuê, sử dụng để xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát triển lan Thái Nguyên.

Theo nghiên cứu đánh giá, Thái Nguyên là một trong những nơi tồn tại nhiều giống lan rừng quý hiếm. Do đó, năm 2017 tỉnh Thái Nguyên đã triển khai dự án khoa học "Thu thập, lưu giữ, định danh một số loài lan rừng phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen và xây dựng bảo tàng về các loài lan rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên". Dự án đã được nghiệm thu, đánh giá và xếp loại xuất sắc.

Xây dựng trung tâm bảo tồn và phát triển lan hơn 20.000m2 tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Qua nghiên cứu cho thấy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có nhiều loài lan quý hiếm cần được bảo tồn (Ảnh: Hà Thanh)

Qua thu thập tại các Khu bảo tồn thiên nhiên và một số khu rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các nhà khoa học đã thu thập được 106 loài lan rừng, mỗi loài thu thập khoảng 30 giò.

Sau khi đánh giá, phân loại, tìm hiểu đặc tính sinh học, định danh tên khoa học, tên tiếng Việt, đã xác định có 24 loài lan rừng quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam như: Lan Hài đuôi công, Hài đốm, Nhất điểm hồng, Hoàng thảo long nhãn...

Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát triển lan Thái Nguyên nhằm góp phần vào việc nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen gốc.

Từ đó, khai thác, phát triển nguồn gen các loài lan quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, phục vụ nhu cầu về giống và hoa lan ngày càng cao của xã hội. Đồng thời nhằm giảm áp lực khai thác đối với các loài lan trong tự nhiên để bảo vệ nguồn gen tự nhiên cũng như bảo vệ môi trường, phục vụ cho vấn đề phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên.

Hà Thanh
Cùng chuyên mục