Tham gia Tổ hợp tác nuôi dê, nông dân xã vùng sâu thuộc huyện Phú Tân ở An Giang ai cũng khá giả

Thứ sáu, ngày 31/03/2023 06:53 AM (GMT+7)
Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, chi phí đầu tư thấp, nhanh thu hồi vốn… nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi dê. Tại huyện Phú Tân, mô hình của Tổ hợp tác nuôi dê xã Phú Long đang phát huy hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định.
Bình luận 0

Hiệu quả kinh tế cao từ mô hình nuôi dê

Phú Long là xã vùng sâu của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang). Người dân từ lâu đã quen với thửa ruộng, mảnh vườn. Những năm gần đây, ngoài cây lúa, nông dân còn phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế khá, trong đó có mô hình nuôi dê nhốt chuồng.

Anh Trần Văn Giang được biết đến là một trong những người tiên phong phát triển mô hình nuôi dê ở xã Phú Long. Trước khi tiếp cận mô hình này, anh đã có nhiều năm gắn bó với việc chăn nuôi bò. Nhận thấy nuôi dê có nhiều ưu điểm nên năm 2014 đã mạnh dạn chuyển đổi chuồng trại để nuôi dê.

Nông dân liên kết nuôi dê - Ảnh 1.

Mô hình nuôi dê của nông dân xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Lựa chọn giống dê boer lai làm đối tượng chăn nuôi, anh Giang cho biết, đây là giống gia súc dễ nuôi, ít bệnh, tăng trọng nhanh, vốn đầu tư thấp. Thức ăn cho dê dễ tìm, chủ yếu là các loại rau, cỏ phổ biến tại địa phương. Mặt khác, dê được nuôi theo hình thức nhốt chuồng hiệu quả hơn so với việc nuôi thả lan.

Trong quá trình nuôi, có thể bổ sung lượng thức ăn phù hợp cho dê mau lớn, cũng như kiểm soát được chất lượng con giống. Tuy nhiên, anh Giang lưu ý, nên xử lý thức ăn (rau, cỏ) khô ráo trước khi cho ăn. Mục đích nhằm phòng ngừa bệnh tiêu chảy, có thể gây chết dê, nếu không phát hiện kịp thời. Ngoài ra, trong quá trình chăn nuôi, cần phải tiêm ngừa phòng bệnh tụ huyết trùng và các bệnh truyền nhiễm khác…

Dê boer lai từ lúc sinh đến khi xuất chuồng khoảng 8 - 9 tháng. Đây là thời điểm dê cái có thể sinh sản. Dê mang thai 4 tháng bắt đầu đẻ, hơn 6 tháng sau là có thể tiếp tục sinh sản, mỗi lứa dê đẻ từ 1 - 3 con. “Hiện, giá dê thịt khoảng 80.000 đồng/kg. Nếu dê tự sinh sản, sau khi trừ chi phí, còn lãi trên 2 triệu đồng/con. Nếu nuôi dê vỗ béo thì mức giá này người nuôi không có lãi” - anh Giang thông tin.

Nhờ thời gian nuôi ngắn, anh Giang có thể quay vòng vốn nhanh, tận dụng được thời gian lao động nông nhàn. Hiện, đàn dê của anh Giang khoảng 220 con. Dê được anh Giang bán cho các cửa hàng, quán ăn trong xã và huyện ở TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên, TP. Cần Thơ… Với những thành công từ mô hình, anh Giang dự định mở rộng diện tích, tăng đàn dê trong thời gian tới.

Liên kết làm ăn nuôi dê

Từ mô hình nuôi dê nhốt chuồng của anh Trần Văn Giang, nhiều nông dân trong xã Phú Long đến học tập kinh nghiệm, mạnh dạn xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Long Trần Văn Tươi cho biết, khởi đầu, các hộ nuôi dê phát triển số lượng nhỏ lẻ, một số hộ nuôi khá thành công, đạt hiệu quả kinh tế và nhân đàn nhanh chóng. Trong khi đó, vẫn có một số hộ bán dê thịt với giá không cao, nguồn con giống chưa chất lượng và chưa liên kết đầu ra ổn định. Từ thực tế đó, Hội Nông dân xã Phú Long đã thành lập Tổ hợp tác nuôi dê xã Phú Long với sự tham gia của 9 thành viên.

Nông dân liên kết nuôi dê - Ảnh 2.

Hiện nay, số lượng thành viên trong tổ tăng lên 15 người. Định kỳ mỗi tháng, các thành viên họp mặt 1 lần. Thông qua các buổi gặp gỡ, thành viên được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi; các vấn đề liên quan đến sinh sản, thức ăn. Các thành viên còn được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi; được cung cấp con giống chất lượng. Đồng thời, được cung cấp thông tin giá cả thị trường, giúp việc buôn bán đảm bảo hơn...

Ngoài cập nhật, nâng cao kiến thức chăn nuôi, nhiều nông dân còn được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư sản xuất, nhân rộng đàn nuôi. Nhờ vậy, thu nhập của thành viên được nâng lên, đời sống ngày càng cải thiện…

Hiện nay, trên địa bàn xã Phú Long có khoảng 20 hộ chăn nuôi dê theo hình thức nhốt chuồng, trong đó có 15 hộ tham gia Tổ hợp tác nuôi dê xã Phú Long, số lượng dao động 500 - 700 con. Ông Tươi đánh giá, hoạt động của tổ hợp tác ổn định, hình thành chuỗi liên kết, đảm bảo thị trường tiêu thụ cho nông dân. Mặt khác, nhờ nhu cầu thị trường cao và đầu ra ổn định, nhiều hộ đã có kế hoạch mở rộng quy mô. Địa phương khuyến khích những hộ chưa thực hiện có thể tham khảo và lựa chọn mô hình nuôi dê thịt phát triển kinh tế.


ĐỨC TOÀN (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem