hộ nông dân
-
Sơn La: Có gần 70.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp
Chiều ngày 21/1, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ 9, khoá IX để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng.
-
Đà Nẵng: Sát Tết mà các làng hoa vẫn vắng bóng thương lái, nông dân ruột nóng như lửa
Các vùng trồng hoa Tết tại Đà Nẵng năm nay đã giảm số lượng hoa rất nhiều. Tuy nhiên, người nông dân vẫn còn lo lắng bên cạnh tình hình dịch bệnh thì số thương lái đến hỏi mua rất ít, trong khi Tết đang đến gần.
-
Nam Định: Trồng giống khoai tây từ Hà Lan, nông dân thu nhập hàng trăm triệu
Khoai tây giống Hà Lan Actrice có đặc điểm củ to, thân khỏe, cây kháng sâu, chịu úng tốt, củ có hình ovan, vỏ và ruột có màu vàng, mắt nông, bở và thơm ngon. Nông dân tỉnh Nam Định trồng thu lãi khoảng 5 triệu đồng/sào sau khi trừ các chi phí chăm sóc.
-
Bạc Liêu: Mô hình đa canh trên đất bờ vuông cho cuộc sống "khấm khá"
Những năm gần đây, nông dân huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã mở rộng diện tích trồng rau màu và phát triển mô hình đa canh trên đất bờ bao vuông tôm. Việc làm này vừa hạn chế cỏ mọc xung quanh bờ bao, vừa tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
-
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng: Hội Nông dân tỉnh phải là chỗ dựa tin cậy của nông dân xứ Thanh
Đó là Chỉ đạo của ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7 để tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
-
Công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng để Quỹ Hỗ trợ Nông dân đi đến thắng lợi
Qua 10 năm thực hiện Đề án đổi mới, sự chuyển mình mạnh mẽ của Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mở ra cánh cửa cho hàng triệu hộ nông dân trên cả nước xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
-
Đưa cây ăn quả lên đất dốc, nông dân Mai Sơn thu nhập khá
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, nhiều hộ nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã thoát nghèo, kinh tế phát triển và thu nhập của các hội viên ngày càng khấm khá.
-
Trồng bưởi Diễn trên đất dốc, lão nông xứ Mường thu lãi hơn 130 triệu đồng mỗi năm
Ông Bùi Đức Dịnh, xóm Khoang (xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình) bỏ ngô chuyển sang trồng bưởi Diễn trên đất dốc. Mỗi năm vườn bưởi Diễn đã mang lại nguồn thu nhập hơn 130 triệu đồng cho gia đình ông. Không chỉ cho thu nhập cao, vườn bưởi của ông Dịnh còn là mô hình kiểu mẫu được nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm.
-
Đồng Tháp: Vợ chồng 9X biến đất cằn thành "nông trại hạnh phúc", trồng dược liệu đẹp như tranh
Tình yêu bén duyên, nảy nở trên đất nước xa xôi Israel, khi trở về Việt Nam, Thanh Dư – Thanh Mi đang dần chinh phục mảnh đất miền Tây vốn trước nay vẫn được biết đến là vựa trái cây, lúa gạo để cùng nhau cho ra đời "Đứa con đầu lòng" mang tên Meron Farm - nông trại trồng dược liệu sạch.
-
Kỹ sư Hồ Quang Cua-cha đẻ gạo ngon nhất thế giới 2019: Cần xử lý nghiêm việc lấy lúa thịt làm lúa giống
Kỹ sư Hồ Quang Cua cho rằng: “Sắp tới khi diện tích lúa ST 24, ST 25 tăng lên, tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm chủ động mời gọi thêm doanh nghiệp bao tiêu và phân vùng cụ thể, tránh tình trạng tranh nhau thu mua. Tỉnh Bạc Liêu cũng cần xử lý những trường hợp sử dụng giống lúa lương thực để làm để giống”.