Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo chiến sự Ukraine quá "tốn kém" với Tổng thống Putin

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 06/05/2022 14:01 PM (GMT+7)
Chia sẻ với TalkTV hôm 5/5, lãnh đạo Bộ Tham mưu Quốc phòng Anh, Đô đốc Sir Tony Radakin cho biết chiến sự ở Ukraine quá "tốn kém" đối với các lực lượng Nga.
Bình luận 0
Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo chiến sự Ukraine quá "tốn kém" với Tổng thống Putin  - Ảnh 1.

Theo ông Radakin, chiến dịch của Tổng thống Nga Putin ở Ukraine đang gặp phải một vấn đề lớn. Ảnh: Getty

Ông Radakin tuyên bố rằng chiến dịch đã diễn ra "hoàn toàn khác" với những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin tưởng tượng vào cuối tháng 2/2022, đồng thời ông cũng lưu ý rằng xung đột sẽ dần chuyển sang  "cuộc chiến hậu cần".

Đô đốc nói: "Tổng thống Putin có thể gặp phải một vấn đề lớn, bởi vì mức độ chi tiêu và độ phức tạp của cuộc chiến hoàn toàn khác so với những gì ông ấy mường tượng vào ngày 24/2. Tôi nghĩ rằng có nhiều cuộc chiến đang diễn ra. Bên cạnh cuộc chiến về mặt địa lý hay chiến thuật, còn là cuộc chiến về hậu cần. Các lực lượng vũ trang Nga đang chịu tác động nghiêm trọng do ảnh hưởng của chiến sự kéo dài".

Nhận xét của Đô đốc Radakin được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố ước tính rằng khoảng một phần tư các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga, bao gồm binh lính và xe bọc thép, đã bị giết hoặc bị phá hủy.

Nếu là thật, con số này đặc biệt đáng lo ngại vì Nga được cho là đã gửi khoảng 3/4 toàn bộ lực lượng vũ trang của mình tới Ukraine. Nga bắt đầu với khoảng 190.000 quân ở Ukraine (ngày 24/2) và ước tính về số lượng binh sĩ thiệt mạng là khác nhau. Cuối tháng 3/2022, một quan chức quân sự cấp cao của NATO tuyên bố rằng khoảng 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Hôm 5/5, Đại úy Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy Trung đoàn Azov của Ukraine đang trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, cho biết "giao tranh nặng nề, đẫm máu" đã kéo dài sang ngày thứ ba.

Ông Palamar nói: "Đây là ngày thứ ba Nga tấn công nhà máy thép Azovstal. Giao tranh khốc liệt, đẫm máu đang diễn ra. Một lần nữa, người Nga đã không giữ lời hứa ngừng bắn và cho phép những người dân thường trú ẩn trong các tầng hầm của nhà máy di tản. Đối thủ của chúng ta không tuân theo các chuẩn mực đạo đức, quy ước hay luật lệ".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin các lực lượng Nga tấn công nhà máy. Theo nhiều chuyên gia, Azovstal là chướng ngại cuối cùng trước khi Nga tuyên bố chủ quyền tại thành phố cảng Mariupol.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem