Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, túa mồ hôi khi vào làng làm nghề "bụp, chát"

Vũ Thượng-Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 10/07/2020 13:06 PM (GMT+7)
Mặc dù, nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ gần 40 độ C, nhưng người làm nghề rèn xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn miệt mài mưu sinh bên lò lửa. Tiếng quai lúa "bụp, chát" vẫn vang đều đều từ các hộ gia đình làm nghề thợ rèn dưới thời tiết nắng nóng gay gắt...
Bình luận 0

Những ngày này, tại tỉnh Thanh Hóa cuộc sống, sinh hoạt nhiều nơi bị đảo lộn do thời tiết nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, nhưng không vì thế mà công việc ở làng rèn xã Tiến Lộc bị ngưng trệ.

Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, làng rèn Tiến Lộc vẫn đỏ lửa - Ảnh 1.

Bất chấp nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, người thợ rèn vẫn mưu sinh bên bếp lửa. Ảnh: Vũ Thượng

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tự DANVIET.VN, sáng 9/7, tại làng nghề rèn thuộc xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc), công việc của các thợ rèn vẫn diễn ra bình thường.

Làng rèn xã Tiến Lộc vẫn rực lửa

Anh Trương Văn Tuấn (thôn Ngọ, xã Tiến Lộc) nói: "Mấy ngày qua thời tiết nắng nóng nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận. Là người làm thuê, không làm thì không có thu nhập, hơn nữa chủ đã ký hợp đồng với khách hàng nên buộc phải có sản phẩm".

Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, làng rèn Tiến Lộc vẫn đỏ lửa - Ảnh 3.

Bịt kín người để tránh nóng khi hàn cán cuốc. Ảnh: Vũ Thượng

Quan sát của phóng viên, để đối phó với cái nắng nóng, những người thợ rèn luôn bật quạt liên tục, bịt kín người để tránh nắng, nóng táp vào, và thời gian làm việc không kéo dài.

Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, làng rèn Tiến Lộc vẫn đỏ lửa - Ảnh 4.

Công đoạn mài dao được xem là bớt vất vả nhất. Ảnh: Vũ Thượng

Trong lúc nghỉ lao, anh Ngọt Viết Hùng (thôn Ngọ, xã Tiến Lộc) chia sẻ: "Làm nghề rèn mùa hè là vất vả nhất, mồ hôi ướt đẫm, phải đi làm từ sáng sớm, thu nhập không ổn định…Đặc biệt, nhiều hôm có đơn hàng cần giao gấp cho khách, dù nắng nóng trên 40 độc C chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành".

Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, làng rèn Tiến Lộc vẫn đỏ lửa - Ảnh 5.

Phụ nữ làng rèn khéo léo để tạo nên các sản phẩm. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, xã Tiến Lộc nổi tiếng với nghề rèn, cũng chính vì thế mà gắn với các tên làng như: Làng Ngọ, làng Bùi, làng Sơn…Do tính cần mẫn, khéo léo của người thợ rèn nơi đây nên các sản phẩm tạo nên luôn được người dân nhiều nơi ưa chuộng.

Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, làng rèn Tiến Lộc vẫn đỏ lửa - Ảnh 6.

Để tránh nắng nóng, nhiều lao động làng rèn chọn cách đi làm từ sáng sớm. Ảnh: Vũ Thượng


"Xã Tiến Lộc có 980/2.623 hộ tham gia làm nghề rèn, các sản phẩm chủ yếu như: Dao, liềm, cuốc…được xuất bán ở các tỉnh thành trên cả nước, và còn xuất sang thị trường các nước Lào, Thái Lan, Campuchia...Đặc biệt, Tiến Lộc có 5 làng nhưng đã có 3 làng đã được công nhận làng nghề rèn truyền thống. Vừa qua, dịch bệnh, nắng nóng đã ảnh hưởng trực tiếp tới các chủ cơ sở sản xuất, cũng như công nhân làm nghề rèn", ông Hoàng Trọng Dần-Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem