Thanh Hóa: Nhiều hồ đập ở huyện này xuống cấp, dân lo ngay ngáy

Hữu Dụng - Hoài Thu Chủ nhật, ngày 06/06/2021 19:00 PM (GMT+7)
Nhiều công trình hồ, đập tại huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) xuống cấp, hư hỏng, gây mất an toàn trong mùa mưa lũ cũng nhưng không đảm bảo đủ nước cho bà con gieo cấy vụ hè thu năm 2021.
Bình luận 0

Huyện Như Xuân là một trong những vùng nắng hạn nhất của tỉnh Thanh Hóa, việc tích nước chủ yếu dựa vào các hồ chứa, đập. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 118 hồ, đập phục vụ tưới tiêu cho hơn 1.300 ha đất nông nghiệp.

Thanh Hóa: Huyện Như Xuân nhiều công trình thủy lợi xuống cấp chờ khắc phục, sửa chữa - Ảnh 1.

Hồ chứa nước Ao Bai tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), thân hồ đắp bằng đất nên đã xuất hiện nhiều đoạn bị nứt lớn gây rò rỉ nước.

Hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Như Xuân đều được xây dựng từ trước năm 2000. Chủ yếu là đập đắp bằng đất nên đã xuống cấp và xuất hiện các hiện tượng sụt lún, thẩm thấu nước. Ngoài ra, các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước đều làm tạm, không kiên cố.

Mặc dù nhiều công trình hồ, đập trên địa bàn huyện đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhưng do số lượng các công trình nhiều, kinh phí để đầu tư cho một công trình là lớn nên vẫn còn một số công trình chưa được tu sửa hoặc chỉ được sửa chữa, chắp vá tạm thời đẫn đến xuống cấp.

Thanh Hóa: Huyện Như Xuân nhiều công trình thủy lợi xuống cấp chờ khắc phục, sửa chữa - Ảnh 2.

Hiện hồ chứa nước Ao Bai tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) mực nước đã xuống thấp.

Theo phản ánh của người dân, tại hồ chứa nước Ao Bai, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) thân hồ đắp bằng đất nhiều đoạn đã bị nứt lớn gây rò rỉ nước, mái thượng lưu nhiều đoạn sạt trượt, tràn xả lũ hư hỏng nặng, nước thấm qua sàn, cống lấy nước xây tạm cũng bị rò rỉ…

Chỉ tay vào những vết nứt trên bờ hồ, ông Lê Văn Cầu - người dân thôn Xuân Thịnh, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân (Thanh Hoá) nói: "Nếu không bị nứt thế này nước trong hồ có thể sâu tới 3m nhưng giờ đã bị rò rỉ gần hết chỉ còn hơn 1m nước. Gia đình tôi làm 4 sào ruộng ở gần đây, nhưng do hồ chứa không giữ được nước nên đồng ruộng không đủ nước để sản xuất vụ tới. Chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành đầu tư, nâng cấp lại hồ để chúng tôi có đủ nước tưới tiêu đồng ruộng và phục vụ nước sinh hoạt".

Thanh Hóa: Huyện Như Xuân nhiều công trình thủy lợi xuống cấp chờ khắc phục, sửa chữa - Ảnh 3.

Đập dâng Bai Bò ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) do được đầu tư xây dựng đã lâu nên hiện nay cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng.

Cũng tương tự như hồ Ao Bai, đập dâng Bai Bò ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân do được đầu tư xây dựng đã lâu nên hiện nay cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng. 

Thân đập này bằng bê tông đã bị nứt, vỡ. Lòng đập qua thời gian dài bị bồi lắng hiện chỉ còn sâu khoảng 30cm, không đủ lượng nước chứa phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Anh Lục Văn Thái - trưởng thôn Chiềng Cà, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) cho biết: 'Đập dâng Bai Bò đã được đầu tư xây dựng cách đây 18 năm, phục vụ tưới tiêu cho hơn 10 ha đồng ruộng. Vào năm 2015, đập từng được đầu tư cải tạo mặt nhưng giờ lại xuống cấp. Trước đây nước ở đập sâu 2m nhưng do quá trình bồi lắng đến bây giờ chỉ còn sâu khoảng 30cm, không đủ khả năng tưới tiêu. Vào mùa mưa bão, cống tràn có nguy cơ bị tắc cao, ảnh hưởng đến đời sống sản của nông dân'.

Thanh Hóa: Huyện Như Xuân nhiều công trình thủy lợi xuống cấp chờ khắc phục, sửa chữa - Ảnh 4.

Hiện mực nước tại hồ Ao Bai, đập dâng Bai Bò ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) chỉ còn 30 cm.

Ông Vi Văn Cói - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) nói: 'Xã và thôn đã huy động các nguồn lực để khắc phục những hư hỏng nhưng chỉ là tạm thời. Hiện đập dâng Bai Bò đã bị bồi lắng một lượng đất đá rất lớn, cần phải nâng cấp sửa chữa lớn, vượt mức của xã và huyện. Đến mùa mưa bão chúng tôi phải chuẩn bị các phương án, tập trung lực lượng di dời bà con để phòng tránh lũ'.

Thanh Hóa: Huyện Như Xuân nhiều công trình thủy lợi xuống cấp chờ khắc phục, sửa chữa - Ảnh 5.

Thân đập dâng Bai Bò ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) cũng xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Phùng Văn Tỉnh - Trưởng Ban quản lý và khai thác công trình thủy lợi huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hoá) trăn trở: 'Quá trình kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Như Xuân hiện nay, sơ bộ có 8 công trình hồ, đập bị hư hỏng, xuống cấp. Chúng tôi đã làm báo cáo gửi lên cấp trên đề nghị các cấp, ngành, quan tâm, đầu tư tu sửa để đảm bảo phục vụ tưới và cấp nước sinh hoạt cho bà con trên địa bàn huyện'.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem