Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng

Thứ bảy, ngày 12/06/2021 19:30 PM (GMT+7)
Đem giống sen hồng ra khu vực ruộng lúa vốn thường ngập sâu, vùng chiêm trũng để trồng, ở tuổi ngoài 60, vợ chồng bà Tươi mang về thu nhập mỗi vụ hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

Tận dụng gần 7ha đồng chiêm để trồng sen hồng

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 1.

Cách đây 4 năm, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi (62 tuổi, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã tận dụng gần 7ha đồng chiêm để trồng giống sen hồng.

Khu vực đồng được sen này từng là cánh đồng lúa quanh năm nước ngập sâu, chiêm trũng. Nhiều diện tích ruộng cũng vì thế mà người dân bỏ không.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 2.

Nhờ đó, sau mỗi vụ thu hoạch, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi dễ dàng "đút túi" từ 40-50 triệu đồng từ việc bán hoa sen, hạt sen.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 3.

"Ngày đó hoa sen chưa trồng nhiều như bây giờ, lúc đầu chúng tôi cũng trồng khoảng 1 ha, nhưng về sau hoa sen sinh trưởng tốt, nhanh chóng lan rộng sang các khu đồng lân cận. Thấy vậy tôi quyết định đầu tư vào trồng sen để thay thế hẳn cây lúa. Không ngờ, việc trồng sen dễ và đem lại thu nhập khá hơn cây lúa rất nhiều", ông Nguyễn Văn Hoa (64 tuổi, chồng bà Nguyễn Thị Tươi) nói.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 4.

Theo bà Tươi, hoa sen bắt đầu nở từ tháng 3 đến tháng 8. Chính vụ thu hoạch hoa sen rơi vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 7. Đây là thời điểm hoa sen nở đẹp nhất trong năm.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 5.

Những năm trở lại đây, hoa sen được nhiều người dân ưa chuộng, bán được giá và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng sen.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 6.

Hoa sen mà vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi chồng là giống sen hồng truyền thống, dễ trồng lại không tốn nhiều công chăm sóc, có thể thu hoạch đều đặn mỗi năm mà chỉ mất một lần trồng.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 7.

Theo bà Nguyễn Thị Tươi, hoa sen bán chạy nhất chủ yếu vào các ngày rằm, mùng Một âm lịch hàng tháng hoặc ngày Lễ Phật đản.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 8.

Có những ngày cao điểm, bà Nguyễn Thị Tươi bán ra thị trường từ 2.000-2.500 bông sen. Với giá bán sỉ 1.200 đồng/bông, bán lẻ 2.000 đồng/bông, trung bình có ngày bà thu từ 2,5-3 triệu đồng.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 9.

Những ngày bình thường, tại vườn sen bà Nguyễn Thị Tươi cắt bán khoảng 100-300 bông, mang lại nguồn thu nhập từ 200.000-500.000 đồng.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 10.

Nhờ trồng sen, vợ chồng bà có nguồn thu nhập ổn định mặc dù tuổi đã ngoài 60.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 11.

Vào các ngày rằm, mùng 1, khách hàng thường tìm về vườn sen của gia đình bà để mua.

Thanh Hóa: Trồng loài hoa "vạn người mê" tỏa hương thơm ngát thay trồng lúa, cặp đôi U70 bỏ túi hàng chục triệu đồng - Ảnh 12.

Những bông sen chuẩn bị về phố để phục vụ người dân thắp hương ngày mùng 1 đầu tháng.



Hoàng Tùng (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem