Thành lập 5 khu tại Hải Dương để cách ly công nhân phòng Covid-19

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 29/01/2021 16:56 PM (GMT+7)
Chiều 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, để quản lý việc cách ly tốt hơn, Hải Dương đã thành lập 5 khu để đưa công nhân đến cách ly phòng Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 29/1, từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi đang diễn ra Đại hội Đảng XIII, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì buổi họp trực tuyến về công tác phòng dịch Covid-19 tại Hải Dương.

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay Hải Dương đã thành lập 5 khu cách ly để di chuyển công nhân tại Công ty TNHH POYUN đến cách ly. Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương chuyển những người đang cách ly tại nhà máy đến khu cách ly tập trung và chuyển bệnh nhân dương tính và nghi ngờ đến khu điều trị tại các bệnh viện (BV) dã chiến.

"Cần phong tỏa triệt để, không cho công nhân làm việc, thực hiện tiêu độc khử trùng nhà máy. Đồng thời, các đội cần khẩn trương lấy mẫu toàn bộ công nhân ở khu vực này. Tốc độ xét nghiệm sẽ chậm nếu như lấy mẫu chậm", Bộ trưởng kiên quyết.

Thành lập 5 khu tại Hải Dương để cách ly công nhân phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Thành lập 5 khu tại Hải Dương để cách ly công nhân phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Các đầu cầu tại Hải Dương

Bộ trưởng cũng cho biết, chủng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh, liên quan đến dịch Covid-19 ở Hải Dương có tốc độ lây lan rất nhanh.

Do đó, chúng ta phải thần tốc, thần tốc hơn nữa triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch.

Bộ trưởng cũng nhận định, số ca mắc ở Hải Dương có thể còn tăng nhanh, không chỉ dừng ở 100-200 ca. Do đó, Hải Dương cần phải gấp rút xây dựng 3 BV dã chiến, đảm bảo tiếp nhận bệnh nhân điều trị tại chỗ.

Hiện nay, BV dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh đã đưa vào sử dụng. BV đang tiếp nhận 31 bệnh nhân trong đó có 2 bệnh nhân mang thai 27 và 31 tuần. Đây là những bệnh nhân cần theo dõi sức khỏe sát sao. BV cần bố trí bác sĩ ngoại sản để phòng tình huống bệnh nhân chuyển dạ.

BV dã chiến nếu cần thêm nhân lực đề nghị báo cáo về Bộ Y tế ngay để Bộ điều động bổ sung.

Bộ trưởng cũng yêu cầu nhân viên y tế, cán bộ phòng dịch cần phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch vì virus này rất dễ lây nhiễm, tốc độ nhanh, chỉ lơ là là có thể mắc Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân nặng sẽ chuyển về BV dã chiến tại Trường ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương. Tại đây cũng có ekip các giáo sư bác sĩ hàng đầu của BV Bạch Mai hỗ trợ điều trị. BV Bạch Mai cũng đã chuyển tất cả máy móc kỹ thuật cao, kể cả máy ECMO để sẵn sàng điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng.

"Bộ Y tế đã điều động một lực lượng lớn đến Hải Dương để lấy mẫu và xét nghiệm thần tốc, truy vết các bệnh nhân Covid-19 sớm nhất. Hiện nay, phòng xét nghiệm tại đây có thể xét nghiệm được tới 50.000 mẫu/ngày. 

Do đó, bước đầu tiên, chúng ta đã có thể phong tỏa được những khu vực nguy cơ nhất, triển khai gấp rút các biện pháp phòng dịch tại đây. Bộ Y tế luôn sẵn sàng chuẩn bị cho các phương án xấu hơn để chúng ta không bị động", Bộ trưởng nhận định. 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ nhất tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Bệnh viện Bạch Mai có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh viện dã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Toàn bộ trang thiết bị của BV dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8/2020 sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem