Thành phố Đà Nẵng thu ngân sách năm 2025 đạt 59.069 tỷ đồng

+ aA -
Trương Hồng
24/12/2025 09:27 GMT +7
Tốc độ tăng GRDP cả năm 2025 của thành phố Đà Nẵng ước đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2025 đạt 59.069 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026 tại xã miền núi Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chia sẻ: “Tốc độ tăng GRDP cả năm 2025 của Đà Nẵng ước đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2025 đạt 59.069 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán. Đây là nỗ lực rất lớn, nhất là trong bối cảnh vừa tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trong các tháng cuối năm 2025”.

Ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng thưởng cho các đơn vị của xã Trà Tân

Ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đưa vào vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Chính quyền địa phương 2 cấp được tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoạt động bước đầu cơ bản đi vào ổn định, thông suốt.

Ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho người dân Trà Tân

Năm 2025, các công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống người dân được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Kịp thời khắc phục, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố...

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn thăm hỏi, động viên người dân tại xã Trà Tân. Ảnh: TT

"Dù đạt được những kết quả đáng mừng, nhưng trong đó còn có về khó khăn, thách thức như, nền kinh tế vẫn thuộc diện quy mô nhỏ, chưa có nhiều tập đoàn lớn đầu tư; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa tạo thành động lực thật sự mạnh mẽ; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế...

Sau một thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những khó khăn, vướng mắc đã được Trung ương, thành phố chủ động các giải pháp xử lý, cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực bước đầu còn lúng túng; năng lực cán bộ, nhất là chuyên môn sâu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng... chưa theo kịp yêu cầu.

Lãnh đạo Trà Tân trong lễ khánh thành công trình chào mừng đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: TT

Hạ tầng giao thông, điện, viễn thông ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo, chênh lệnh mức sống, thụ hướng văn hóa của người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; một số hộ thoát nghèo chưa bền vững. Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Ngô Xuân Thắng cho biết.

Đối với xã miền núi Trà Tân, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chia sẻ với những khó khăn về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông liên thôn chưa đồng bộ, nhiều vấn đề thiết yếu như internet chưa có, điện lưới và việc phủ sóng mạng di dộng chưa đồng bộ tại một số nơi; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp và không ổn định, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao.

Lãnh đạo xã Trà Tân thăm hỏi, động viên người dân có nhà bị ảnh hưởng trong lũ lụt, sạt lở vừa qua 

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy xã Trà Tân đã nỗ lực, phấn đấu, tập trung lãnh đạo đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025 như, diện tích gieo trồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 1.100 tấn, vượt kế hoạch đề ra; các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung chỉ đạo; tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định đạt 14/19 tiêu chí và chủ động, kịp thời hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Vừa qua, xã đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai theo “Chiến dịch Quang Trung”…

Bí thư Đảng ủy Trà Tân Nguyễn Hồng Lai thăm hỏi các em nhỏ của xã

Về nhiệm vụ năm 2026 và thời gian đến của thành phố Đà Nẵng, ông Ngô Xuân Thắng cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, xác định chủ đề năm 2026, năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Đà Nẵng đã đề ra mục tiêu tốc độ tăng GRDP phấn đấu đạt từ 11% trở lên; quy mô GRDP đạt trên 367.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 4.900-5.000 USD/người; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10% trở lên; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 4,69%, trong đó khu vực thành thị còn 1,31%, khu vực nông thôn còn 8,58%.

Lực lượng chức năng về Trà Tân hỗ trợ người dân vùng lũ lụt. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết, bộ máy sau sáp nhập của xã từng bước được kiện toàn, dần đi vào ổn định, đồng bộ, nâng cao kỷ luật kỷ cương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả hơn trong quản lý điều hành góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền xã.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân trao bảng tượng trưng cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ lại xây nhà mới cho người dân vùng lũ lụt. Ảnh: TT

“Đặc biệt, trong những ngày tháng 10 vừa qua, địa bàn xã Trà Tân đã phải hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và nhiều công trình. Với hơn 60 điểm sạt lở lớn nhỏ; toàn xã có 85 ngôi nhà bị sạt lở, sập, trong đó có 18 căn nhà bị sụp đổ, cuốn trôi hư hỏng hoàn toàn. Các tuyến đường giao thông qua địa bàn xã bị hư hỏng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con nhân dân.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Hồng Lai chia sẻ.