Thành phố đông dân nhất Trung Quốc đặt cược lớn vào thế giới ảo metaverse

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 10/01/2022 14:31 PM (GMT+7)
Thượng Hải- Thành phố lớn nhất của Trung Quốc đang nghiêm túc với metaverse, công nghệ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong năm nay, vì tiềm năng hình thành thế hệ tiếp theo của Internet.
Bình luận 0

Metaverse đã trở thành một từ thông dụng trong vài tháng qua khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà phát triển dự đoán nó có thể hình thành thế hệ tiếp theo của Internet. Đây là công nghệ mở rộng tương tác của con người với thế giới ảo thông qua các hình đại diện (avatar) ba chiều.

Mới đây, Thượng Hải, thành phố đông đúc nhất của Trung Quốc đang tìm cách sử dụng metaverse trong các dịch vụ trong vòng 5 năm tới. Kế hoạch phát triển 5 năm của Ủy ban Kinh tế và Công nghệ Thông tin Thành phố Thượng Hải cho thấy, ngành công nghiệp thông tin điện tử đã liệt kê bốn biên giới để thăm dò, và một trong số đó là metaverse (vũ trụ ảo).

Kế hoạch 5 năm của Thượng Hải kêu gọi sử dụng metaverse trong các dịch vụ hành chính, doanh nghiệp, giải trí và sản xuất công nghiệp. Ảnh: @AFP.

Kế hoạch 5 năm của Thượng Hải kêu gọi sử dụng metaverse trong các dịch vụ hành chính, doanh nghiệp, giải trí và sản xuất công nghiệp. Ảnh: @AFP.

Theo báo cáo của trang CNBC, kế hoạch kêu gọi thúc đẩy việc sử dụng metaverse trong các dịch vụ công cộng, hành chính, văn phòng kinh doanh, giải trí xã hội, sản xuất công nghiệp, an toàn sản xuất và trò chơi điện tử. Ủy ban Kinh tế và Công nghệ Thông tin Thành phố Thượng Hải cũng có kế hoạch khuyến khích nghiên cứu và phát triển thêm các công nghệ cơ bản, chẳng hạn như cảm biến, tương tác thời gian thực và công nghệ blockchain. Tuy nhiên, báo cáo kế hoạch không đưa ra một mốc thời gian hoặc mục tiêu cụ thể cho nghiên cứu hay phát triển metaverse.

Qua kế hoạch này, có thể thấy metaverse là một sự đổi mới tiên tiến và Trung Quốc không có ý định muốn bị bỏ lại phía sau. Thượng Hải, thành phố lớn nhất cả nước và là trung tâm tài chính của quốc gia tỷ dân này sẽ khuyến khích sử dụng metaverse thông qua kế hoạch phát triển 5 năm của mình. Thông qua việc sử dụng công nghệ thay đổi cuộc sống, thành phố nhằm mục đích tăng cường tương tác của con người với hình đại diện (avatar) trong thế giới ảo 3D.

Báo chí Trung Quốc cho biết thêm, tài liệu kế hoạch mới của thành phố Thượng Hải đánh dấu lần đầu tiên chính quyền địa phương này đề cập đến vấn đề metaverse trong kế hoạch thực hiện kế hoạch 5 năm của Bắc Kinh được công bố vào tháng 3/2021.

Mối quan tâm của Trung Quốc đối với công nghệ mới đã không thay đổi dễ dàng trong những năm gần đây, và những nỗ lực của nước này trong việc thiết lập tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và việc sử dụng ví sinh trắc học kỹ thuật số cho đồng nhân dân tệ ảo đã củng cố nước này trở thành người đi đầu trong việc phát hành tiền tệ kỹ thuật số của CBDC, động thái này có thể ngầm đánh dấu Trung Quốc đang một bước chuyển mới, hay nói cách khác là dễ chịu hơn với đổi mới công nghệ.

Câu chuyện về metaverse tiếp tục soi nổi và thành phố lớn nhất của Trung Quốc, Thượng Hải dường như đang nghiêm túc hóa vấn đề này. Ảnh: @AFP.

Câu chuyện về metaverse tiếp tục sôi nổi và thành phố lớn nhất của Trung Quốc, Thượng Hải dường như đang nghiêm túc hóa vấn đề này. Ảnh: @AFP.

Trong thời gian gần đây, metaverse đã phát triển như một cú hích đối với nhiều công ty toàn cầu với Meta (trước đó là Facebook) là thực thể được nhắc đến nhiều nhất. Vào tháng 10/2021, Facebook đã đổi tên thành Meta dựa trên sự phổ biến của thuật ngữ metaverse. Sau đó vào đầu tháng 12/2021, người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates cho biết ông hy vọng hầu hết các cuộc họp ảo sẽ chuyển sang mô hình metaverse trong vòng hai hoặc ba năm tới.

Metaverse, theo ngôn ngữ đơn giản là một mạng lưới các thế giới ảo với các kết nối xã hội. Nhiều tổ chức khác nhau ở Trung Quốc và trên toàn cầu đang trong cuộc chạy đua phát triển một mô hình metaverse của riêng họ. Một số trong số này là Baidu, Alibaba, Meta, Sandbox và Decentraland. Metaverse có một số mục đích sử dụng khác nhau, từ giao dịch tài sản kỹ thuật số, mua vật phẩm chơi game, văn phòng kinh doanh, giải trí xã hội và danh sách này là vô tận.

Thậm chí, các công ty Trung Quốc đang trong quá trình phát triển các công nghệ metaverse, với Baidu, Tencent và Alibaba trong số những công ty đang tích cực thực hiện các dự án liên quan. Tuần trước,  Baidu có trụ sở tại Bắc Kinh đã tổ chức hội nghị mà họ tuyên bố là hội nghị đầu tiên của Trung Quốc trong metaverse. Sự kiện này nhằm đánh dấu việc mở ứng dụng metaverse của Baidu cho các nhà phát triển, và một giám đốc điều hành nói với các phóng viên rằng, ông dự kiến sẽ mất sáu năm trước khi ra mắt đầy đủ ứng dụng metaverse riêng của công ty.

Thủ đô kinh doanh của Trung Quốc, Thượng Hải đang đặt cược lớn vào metaverse khi Ủy ban Kinh tế và Công nghệ Thông tin Thành phố Thượng Hải đã đưa ra kế hoạch phát triển 5 năm để tận dụng nó. Ảnh: @AFP.

Thủ đô kinh doanh của Trung Quốc, Thượng Hải đang đặt cược lớn vào metaverse khi Ủy ban Kinh tế và Công nghệ Thông tin Thành phố Thượng Hải đã đưa ra kế hoạch phát triển 5 năm để tận dụng nó. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, nói rõ hơn về tính bền vững của kế hoạch này, Winston Ma, giáo sư luật tại Đại học New York cho biết trên chương trình nghị sự CNBC "Squawk Box Asia" rằng, sau một năm cấm và có nhiều quy định hơn về các loại công nghệ, bao gồm cả tiền điện tử, các quy tắc mới về phát triển metaverse sẽ có khả năng xảy ra tiếp theo.

Ông chỉ ra cách một số khía cạnh từ sự phát triển toàn cầu của metaverse có liên quan đến các sản phẩm trò chơi và tiền điện tử, cũng như các mã thông báo không thể thay thế, tất cả đều đang được giám sát chặt chẽ hơn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ rằng, hiện có hàng nghìn công ty có trụ sở tại Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến công nghệ ảo mới, bất chấp nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của nó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem