'Thành phố iPhone' của Trung Quốc khẩn cấp di dời hơn 100.000 dân trước nguy cơ vỡ đập

21/07/2021 12:24 GMT+7
Lũ lụt kinh hoàng đã tràn vào miền tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, buộc chính quyền địa phương di dời hàng trăm nghìn dân.

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng hôm 20/7 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khi những trận mưa dữ dội với cường độ 209,1mm ập đến thành phố Trịnh Châu hàng giờ đồng hồ, nhấn chìm đường phố, cuốn trôi xe cộ, khiến hàng nghìn người mắc kẹt bên trong tàu điện ngầm, trường học và nơi làm việc.

Cơn mưa xối xả nhanh chóng biến đường phố ngập thành sông với mực nước chảy xiết. Nhiều bệnh viện thậm chí rơi vào tình trạng mất điện khi mưa lớn khiến một trạm biến áp ngừng hoạt động. Nhiều video được đăng tải trên các trang mạng trực tuyến cho thấy những khu dân cư ngập sâu trong mực nước dâng đến thắt lưng, nhiều phương tiện xe cộ trôi nổi trong dòng nước.

Wang Guirong, một quản lý nhà hàng 56 tuổi cho hay: “Tôi đã sống ở Trịnh Châu từ nhỏ và chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lớn như hôm nay”.

'Thành phố iPhone' của Trung Quốc di dời hơn 100.000 dân khi lũ lụt kinh hoàng đe dọa vỡ đập - Ảnh 1.

'Thành phố iPhone' của Trung Quốc di dời hơn 100.000 dân khi lũ lụt kinh hoàng đe dọa vỡ đập (Ảnh: AFP)

Lũ lụt cũng tàn phá, làm ảnh hưởng nặng nề ngôi chùa Thiếu Lâm tự tọa lạc ở phía Bắc Trịnh Châu. Thành phố 12,6 triệu dân này cũng được biết đến là nơi đặt hàng loạt nhà máy sản xuất và lắp ráp iPhone của Foxconn, đối tác quan trọng của Apple. Được mệnh danh là “thành phố iPhone của Trung Quốc”, khu phức hợp Foxconn tại Trịnh Châu là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng đưa Trung Quốc thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng iPhone toàn cầu. Với lượng công nhân lên tới 250.000 người và không ngừng tuyển dụng, nhà máy iPhone của Foxconn là trung tâm kinh tế của Trịnh Châu nói riêng và toàn tỉnh Hà Nam nói chung.

Các nhà dự báo khí tượng đã miêu tả sự kiện mưa lũ cực đoan tại Trịnh Châu là “trận mưa lớn nhất trong 1000 năm qua” tại Trung Quốc.

Các nhà chức trách địa phương đã buộc phải sơ tán khoảng 100.000 dân ở phía Tây Nam thành phố, khu vực gần hồ chứa Guojiazui do nguy cơ vỡ đập. Bộ quản lý và tài nguyên nước Trung Quốc cho biết phần mái đập ở hạ lưu của hồ chứa này hiện đã xói mòn và có hiện tượng sụp đổ trên diện rộng dù chưa vỡ đập.

Tình Hà Nam miền Trung Trung Quốc là khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai bão lũ và các dòng áp thấp cận nhiệt đới ngưng tụ thành mưa lớn. Tuy nhiên, hiện tượng mưa lớn cực đoan như hôm 20/7 được đánh giá là rất hiếm xảy ra. Chỉ trong 3 ngày qua, ước tính thành phố Trịnh Châu của Hà Nam đã hứng chịu lượng mưa gần bằng tổng lượng mưa của cả năm, lên tới 617,8mm. Cơ quan khí tượng thành phố cho hay đây là lượng mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21/7 cho biết đã huy động Quân đội và các lực lượng bán quân sự hỗ trợ công tác cứu hộ tại địa phương, đồng thời cảnh báo chính quyền địa phương lưu ý nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 song song với kiểm soát tác động của thảm họa thiên nhiên.

Khi Trịnh Châu vật lộn với tình hình lũ lụt và nguy cơ vỡ đê, nhiều thành phố khác của tỉnh Hà Nam cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng tương tự. Trung tâm nông nghiệp Chu Khẩu, một thành phố cấp tỉnh với dân số gần 9 triệu người dự kiến sẽ phải đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 40 năm , theo dự báo của văn phòng tài nguyên nước thành phố.


NTTD
Cùng chuyên mục