"Thành phố ma" xuất hiện sau World Cup 2022 tại Qatar?

Thứ bảy, ngày 26/11/2022 07:34 AM (GMT+7)
Nhiều người đang đặt ra câu hỏi về việc cơ sở hạ tầng tại Qatar sẽ sử dụng với mục đích gì sau World Cup 2022?
Bình luận 0

Chưa đầy một tháng trước khi tổ chức trận chung kết World Cup, thành phố Lusail vốn dĩ bình lặng một cách kỳ lạ.

Những con đường rộng rãi nhưng vắng vẻ, những hành lang không người và cần cẩu xây dựng có ở khắp mọi nơi. Khu vực này nằm cách thủ đô Doha 20 km về phía bắc, được xây dựng để phục vụ người hâm mộ World Cup và hàng trăm nghìn cư dân của nước chủ nhà Qatar.

Nhưng với sự kiện bóng đá lớn nhất đang diễn ra, nhiều người đang đặt ra câu hỏi về việc cơ sở hạ tầng mà Qatar xây dựng cho sự kiện sẽ được sử dụng bao nhiêu sau khi hơn một triệu người hâm mộ bóng đá rời quốc gia Ả Rập vùng Vịnh nhỏ bé sau giải đấu.

"Thành phố ma" xuất hiện sau World Cup 2022 tại Qatar? - Ảnh 1.

"Thành phố ma" xuất hiện sau World Cup 2022 tại Qatar? (Ảnh: IT).

"Thành phố ma" xuất hiện sau World Cup 2022 tại Qatar?

Elias Garcia, một chủ doanh nghiệp 50 tuổi đến từ San Francisco, đã đến thăm Thành phố Lusail từ Doha cùng một người bạn vào một ngày không có trận bóng đá nào diễn ra tại sân vận động hình chiếc bát bằng vàng của thành phố.

"Không có nhiều thứ khi chúng tôi đến đây" Garcia nói, nhìn lên tòa nhà chọc trời hình lưỡi liềm khổng lồ phía sau được thiết kế giống như những thanh kiếm cong trên quốc huy của Qatar.

Bên kia đường, một công trường xây dựng được che khuất bởi một hàng rào thấp được minh họa bằng cảnh sa mạc. "Mọi thứ có vẻ như đang được xây dựng," Garcia nói. "Đó chỉ là những bãi đất trống với những bức tường nhỏ, họ dựng lên để khiến bạn nghĩ rằng nó đang được thi công."

Lái xe về phía bắc từ Doha, du khách khó có thể bỏ lỡ đường chân trời lấp lánh và bến du thuyền của Thành phố Lusail. Chật kín các tòa tháp màu nhàn nhạt trông giống như những chiếc thùng xếp chồng lên nhau mọc lên từ sa mạc. Những con đường rộng thênh thang nhường chỗ cho các tòa nhà ngoằn ngoèo, mái vòm bằng kính và những cụm khối nhà tân cổ điển. Không rõ có ai sống trong đó không. Hầu hết được quảng cáo là khách sạn sang trọng, căn hộ hoặc không gian văn phòng thương mại. Cần cẩu vẫn được treo trên nhiều tòa nhà.

img
img
img

Thành phố Lusailt vẫn "ngổn ngang" dù World Cup 2022 đã khởi tranh. (Ảnh: AP).

Các kế hoạch cho Thành phố Lusail đã có từ năm 2005 nhưng việc xây dựng chỉ được tiến hành nhanh chóng sau khi Qatar giành quyền đăng cai World Cup 5 năm sau đó. Được hỗ trợ bởi quỹ tài sản có chủ quyền trị giá 450 tỷ USD của Qatar, thành phố được thiết kế nhỏ gọn và thân thiện với người đi bộ và được kết nối bằng hệ thống tàu điện ngầm cũng như đường sắt nhẹ mới của Doha.

Fahad Al Jahamri, người quản lý các dự án tại Qatari Diar, công ty bất động sản đứng sau thành phố được hỗ trợ bởi Cơ quan đầu tư của Qatar, đã gọi Lusail City là một "phần mở rộng của Doha" khép kín.

Các quan chức cũng cho biết thành phố này là một phần trong các kế hoạch rộng lớn hơn mà Qatar giàu khí đốt tự nhiên phải xây dựng nền kinh tế tri thức của mình – một sự tiếp nhận loại chuyên gia cổ cồn trắng mà đất nước này hy vọng sẽ thu hút thành phố lâu dài.

Nhưng để đạt được mục tiêu có 400.000 người ở Thành phố Lusail là rất khó khăn ở một quốc gia chỉ có 300.000 người là công dân và trong số 2,9 triệu cư dân phần lớn là những người di cư nghèo sống trong các trại chứ không phải các tòa tháp sang trọng.

Ngay cả trong thời gian diễn ra World Cup, thành phố Lusail yên tĩnh hơn đáng kể so với Doha, nơi có số lượng công trình xây dựng đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua để chuẩn bị cho sự kiện này.

Tại Place Vendome, một trung tâm mua sắm sang trọng được đặt tên theo quảng trường lớn của Paris, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Một vài khách du lịch đã chụp ảnh đường chân trời của thành phố Lusail vào một buổi chiều gần đây từ trung tâm mua sắm trong khi những người thu ngân nói chuyện với nhau. 

Garcia nói: "Ngay cả trên tàu điện ngầm, nếu bạn đi vào một ngày không có trận đấu nào diễn ra, thì chỉ có khoảng 5 đến 10 người trên đó ngoài bạn.

Trên hòn đảo nhân tạo Al Maha, một đám đông người hâm mộ World Cup và người dân địa phương nằm dài tại một câu lạc bộ bãi biển cao cấp, kéo ống hút shisha và ngâm mình trong bể bơi.

Timothe Burt-Riley chỉ đạo các công nhân tại một phòng trưng bày nghệ thuật khai mạc vào tối hôm đó. Giám đốc phòng trưng bày người Pháp cho biết thành phố Lusail – hoặc ít nhất là Đảo Al Maha với công viên giải trí, cửa hàng cao cấp, nhà hàng và phòng chờ, sẽ là nơi người dân địa phương đến gặp gỡ.

"Đây hoàn toàn là một hòn đảo nhân tạo," Burt-Riley nói, "những gì họ có thể làm thật điên rồ."

Ông cho biết Qatar có thể tìm cách tận dụng cơ sở hạ tầng mà nước này đã xây dựng cho World Cup, bao gồm 7 sân vận động bóng đá mới, nhưng thừa nhận "việc này có thể rất mất thời gian".

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem