Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc dù được đặt rất nhiều sự kỳ vọng, song HLV Ralf Rangnick vẫn chưa thể giúp M.U hồi sinh. Do thi đấu thất thường nên nửa đỏ thành Manchester đang xếp thứ 4 ở Premier League với 47 điểm sau 25 trận, kém đội đứng thứ 3 Chelsea 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.
Khoảng cách hiện nay giữa M.U với đội đứng thứ 5 West Ham là 2 điểm (đá bằng số trận). Hiện "Quỷ đỏ" cũng chỉ hơn đội xếp thứ 6 Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn tới 3 trận. Đồng thời, họ cũng đã bị loại khỏi FA Cup.
Sau 18 trận dưới thời HLV Rangnick, M.U giành được 9 trận thắng, hòa 7 và thua 3 trận (tỷ lệ chiến thắng 50%). Quãng thời gian này, "Quỷ đỏ" ghi 27 bàn thắng (bình quân 1,5 bàn/trận) và để lọt lưới 14 bàn (0,78 bàn/trận).
Cũng trong 18 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer, M.U giành 14 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận (tỷ lệ chiến thắng 77,78%). Số bàn thắng mà đội chủ sân Old Trafford ghi được là 39 bàn (2,17 bàn/trận) và để lọt lưới 15 bàn (0,83 bàn/trận).
Như vậy, nếu so về tỷ lệ chiến thắng và số bàn thắng ghi được ở 18 trận đầu tiên, M.U dưới Rangnick hoàn toàn thua kém so với dưới thời Solskjaer. Điều duy nhất họ tiến bộ hơn là số lần thủ môn David De Gea phải vào lưới nhặt bóng ít hơn.
Dưới thời Rangnick, M.U mới chỉ chạm trán 2 số đối thủ lớn là Arsenal và Atletico Madrid. Trong khi đó, dưới thời Solskjaer, "Red Devils" đụng hàng loạt đội bóng mạnh như Tottenham, Arsenal (2 lần), PSG (2 lần), Chelsea và Liverpool.
Nếu không cố gắng cải thiện thành tích ghi bàn trong thời gian tới, chắc chắn, thành tích của M.U dưới thời Rangnick sẽ còn thê thảm hơn. Nên nhớ, trong tháng 3 này, họ sẽ lần lượt chạm trán với Man City, Tottenham, Atletico Madrid và Liverpool.