Thêm một "át chủ bài" của Trung Quốc sắp bị Mỹ đưa vào danh sách đen?

05/09/2020 16:50 GMT+7
Hôm 4/9, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ chính quyền Trump đang xem xét khả năng đưa thêm nhà sản xuất chip hợp đồng hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen.
Thêm một "quân át chủ bài" của Trung Quốc sắp lọt danh sách đen của Mỹ? - Ảnh 1.

Nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC sắp lọt danh sách đen của Mỹ?

Theo hãng tin Reuters, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay Bộ Quốc phòng hiện đang làm việc với các bên liên quan để xác định xem liệu có nên thực hiện một động thái cứng rắn với nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất Trung Quốc SMIC hay không.

Tờ Reuters cho hay hồi đầu tuần này, Lầu Năm Góc đã đề xuất với Ủy ban Người dùng cuối, một hội đồng do Bộ Thương mại Mỹ đứng đầu về việc đưa SMIC vào danh sách đen. Các bên liên quan như Bộ Năng lượng cũng sẽ tham gia đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hay không đưa SMIC vào danh sách đen.

Nếu SMIC bị đưa vào danh sách đen, các nhà cung cấp Mỹ sẽ phải được cấp giấy phép đặc biệt khi muốn xuất khẩu hàng hóa cho tập đoàn này, tương tự như Huawei, Hikvision, Dahua Technology và hàng trăm công ty công nghệ Trung Quốc đã lọt vào danh sách cấm vận của Mỹ cho đến thời điểm hiện tại.

Hiện SMIC và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đều chưa phản hồi các yêu cầu bình luận trước thông tin này. 

Cho đến nay, chính quyền Trump đã đưa vào danh sách đen hơn 275 công ty, thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, trong một nỗ lực mà Bắc Kinh cáo buộc là sự “đàn áp” các ngành công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc. Những cái tên trong danh sách đen bao gồm nhà sản xuất thiết bị viễn thông số 1 thế giới Huawei, nhà cung cấp camera giám sát số 1 thế giới Hikvision… Lý do mà Nhà Trắng đưa ra cho việc thêm các thực thể này vào danh sách đen là nguy cơ gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ hoặc tham gia vào các hành động đàn áp người dân tộc thiểu số Hồi giáo vùng Tân Cương.

SMIC hiện là nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất Trung Quốc, một trong những "quân át chủ bài" trong chiến lược Made in 2025 của chính phủ Bắc Kinh dù nó vẫn còn kém xa nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC cả về năng lực và quy mô sản xuất. Khi TSMC buộc phải ngừng nhận các đơn hàng mới từ Huawei do Bộ Quy tắc sản phẩm sản xuất tại nước ngoài mà Mỹ ban hành giữa năm nay, SMIC đang trở thành niềm hy vọng mới của ngành công nghiệp chip Trung Quốc nói chung và Huawei nói riêng. Đến nay, SMIC hiện là một trong những nhà cung cấp chip của Huawei. 

Là hy vọng hàng đầu của chính phủ Trung Quốc về việc tự lực ngành công nghiệp chip trong nước, SMIC được cho là đang nhận được phần lớn trợ cấp của Bắc Kinh để phát triển ngành sản xuất chip. Dự kiến tới đây, các quỹ đầu tư do chính phủ Trung Quốc và chính quyền thành phố Thượng Hải điều hành sẽ bơm vốn 2,25 tỷ USD cho một công ty con thuộc SMIC. Theo đó, khoản đầu tư sẽ giúp nâng quy mô sản xuất chip Kirin 710A 14nm tại nhà máy SMIC Thượng Hải từ 6.000 wafer/ tháng lên 35.000 wafer/ tháng để đáp ứng nhu cầu của Huawei, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất chip 12nm tiên tiến hơn.

Nguồn tin của Reuters cho hay chính quyền Trump đang giám sát chặt chẽ mối quan hệ giữa SMIC với quân đội Trung Quốc, dù lý do thực sự đằng sau việc Mỹ định đưa SMIC vào danh sách đen hiện chưa được tiết lộ cụ thể. 

Cách đây vài tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố danh sách hàng chục công ty Trung Quốc mà họ cho rằng thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc. Việc công bố danh sách này cho phép chính quyền Trump đưa các công ty trong đó vào danh sách đen một cách dễ dàng. Nhưng cho đến nay, Nhà Trắng chưa có bất kỳ hành động nào như vậy.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục