Sau ngày bầu cử, thị trường cá cược bất ngờ quay đầu cược Trump thắng lớn

04/11/2020 13:09 GMT+7
Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ đặt cược trên thị trường cá cược bất ngờ nghiêng về chiến thắng của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Mỹ nhiệm kỳ 2020.
Thị trường cá cược bất ngờ quay đầu, cược Trump thắng lớn bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Thị trường cá cược bất ngờ chuyển hướng, cược Trump thắng bầu cử Mỹ

Sàn cá cược PredictIt (New Zealand) dự báo cơ hội chiến thắng bầu cử Mỹ nghiêng hẳn về Trump, hoàn toàn đảo ngược so với tỷ lệ đặt cược chủ yếu vào Biden chỉ một ngày trước đó.

Trên sàn Betfair (Vương quốc Anh), Trump được dự đoán có tới 75% cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, tăng từ mức 39% vào sáng 2/11. Tỷ lệ thắng của của Biden trên sàn Betfair đã giảm mạnh từ 61% xuống còn 25% chỉ sau một ngày.

Phát ngôn viên Sam Rosbottom của sàn Betfair nhận định: “Tổng thống Trump đã vượt qua Biden một cách ngoạn mục và hiện đang duy trì vị thế tốt hơn trên đường đua vào Nhà Trắng. Đây có lẽ sẽ làm một đêm mất ăn mất ngủ với Biden”.

Sàn cá cược Smarkets của Anh cũng đặt cược tỷ lệ thắng 55% cho đương kim Tổng thống Donald Trump, tăng từ mức 39% hồi đầu ngày. Có thời điểm, tỷ lệ đặt cược Trump thắng cử lên tới 80% trước khi giảm về mức 55%. Cũng trên sàn này, tỷ lệ dự đoán Biden thắng cử đã giảm từ 61% xuống chỉ còn 45%.

Patrick Flynn, nhà phân tích chính trị tại Smarkets nhận định sự chuyển dịch này chủ yếu là do Trump nắm giữ lợi thế ở bang chiến trường Florida - bang rất quan trọng với cả hai ứng viên trong cuộc bầu cử Mỹ lần này.

Tuy nhiên, ngay cả khi vuột mất Florida, ông Biden vẫn còn nhiều cơ hội thắng cử nếu nắm được các bang chiến trường quan trọng ở Trung Tây như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Rạng sáng 4/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump vừa đăng tweet tuyên bố: “Chúng tôi đang thắng lớn”, đồng thời không quên cáo buộc Đảng Dân chủ “cố gắng đánh cắp kết quả bầu cử”. Ông Trump đăng tweet chỉ ít phút sau khi ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden khẳng định về một chiến thắng trong tầm tay. “Tôi đang hài lòng về vị thế hiện tại của mình (trên đường đua vào Nhà Trắng). Tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng để giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử này”.


NTTD
Cùng chuyên mục