Thi vào lớp 10: Một số tỉnh thay đổi kế hoạch tuyển sinh, Hà Nội mong bỏ môn thi thứ 4

Tào Nga Thứ hai, ngày 27/11/2023 06:03 AM (GMT+7)
Hiện nay một số tỉnh thành đã có kế hoạch tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm 2024. Trong khi đó, phụ huynh Hà Nội mong ngóng từng ngày.
Bình luận 0

Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Thực hiện đổi mới đề thi

Mới đây, đại diện Sở GDĐT TP.HCM đã thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Theo đó, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, về cơ bản kỳ thi vẫn giống như năm 2023.

Trong đó, thí sinh sẽ thi 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút. Nếu thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp sẽ thi môn thứ 4 là môn chuyên hoặc tích hợp trong 150 phút.

Điểm tuyển sinh lớp 10 là tổng điểm 3 môn thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (các môn đều tính theo hệ số 1). Điểm tuyển sinh lớp 10 chuyên là tổng điểm 4 môn thi, trong đó Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ tính theo hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 2. Điểm tuyển sinh lớp 10 tích hợp là tổng điểm 4 môn thi, trong đó Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, môn tích hợp đều tính theo hệ số 1.

Về đề thi, ông Quốc cho hay TP.HCM vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới cách ra đề tuyển sinh lớp 10 theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh. Các câu hỏi trong đề thi yêu cầu thí sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống, chứ không chỉ học - ghi nhớ rồi tái hiện kiến thức như trước.

Thi vào lớp 10: Một số tỉnh thay đổi kế hoạch tuyển sinh, Hà Nội mong bỏ môn thi thứ 4 - Ảnh 1.

Thí sinh được phụ huynh tặng hoa sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: GK

Tuyển sinh lớp 10 ở Quảng Nam: Chuyển xét sang thi

Năm nay, có hoảng 25.000 học sinh học lớp 9 sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm tới. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GDĐT tỉnh đã đề xuất phương án tuyển sinh thi vào lớp 10 THPT công lập từ năm học 2024 - 2025, thay vì xét tuyển như các năm trước đây.

Theo ông Đỗ Quang Khôi, Trưởng phòng Khảo thí và công nghệ thông tin Sở GDĐT, phương án thi tuyển của Sở GDĐT Quảng Nam đề xuất sẽ gồm ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. 

Ngoài ra, lãnh đạo Sở cũng lưu ý thêm một số việc như phải làm rõ sự bất cập của xét tuyển, tính cần thiết của tổ chức kỳ thi, nâng cao chất lượng đầu vào, tránh tình trạng học sinh ỷ lại không học; kinh phí tổ chức kỳ thi. Dự kiến kinh phí tổ chức kỳ thi khoảng 7 tỷ đồng. 

Như vậy, sau 11 năm xét tuyển vào lớp 10, Quảng Nam dự kiến chuyển qua thi tuyển từ năm học 2024 - 2025. Theo Sở GDĐT Quảng Nam, cách làm mới này sẽ hạn chế tiêu cực, đảm bảo được sự khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại học sinh.

Thi lớp 10 ở Hưng Yên: Giảm hai môn thi 

Trước đó, Hưng Yên là địa phương đầu tiên công bố phương án thi lớp 10 công lập, với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, giảm hai môn so với trước. Theo kế hoạch được UBND tỉnh Hưng Yên công bố, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 dự kiến diễn ra vào tháng 6. Thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Hưng Yên sẽ thi thêm môn chuyên.

Thời gian làm bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lần lượt là 90, 120 và 60 phút. Trong đó môn Toán, Tiếng Anh thi trắc nghiệm, môn Văn thi tự luận. Nội dung thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu lớp 9.

Như vậy, số môn thi lớp 10 của Hưng Yên năm nay giảm 2 môn. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh này diễn ra với 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Tổ hợp. Bài tổ hợp gồm ba môn Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (chọn ngẫu nhiên một trong ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (chọn ngẫu nhiên một trong ba môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Trước khi giảm môn thi, cùng với Ninh Bình và Vĩnh Phúc, Hưng Yên là địa phương tổ chức thi vào lớp 10 với nhiều môn nhất cả nước.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Mong bỏ môn thi thứ 4

Năm nay, toàn thành phố có gần 135.000 học sinh lớp 9, nhiều hơn năm trước 5.000 em. Nếu toàn bộ số này đều đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 và chỉ tiêu vào trường công lập không tăng thì cuộc đua giành suất vào trường công lập sẽ căng thẳng hơn năm trước. Về quy mô trường THPT công lập, so với năm học 2023 - 2024 (không tính trường công lập tự chủ), năm học 2024 - 2025, dự kiến Hà Nội có 121 trường, tăng 2 trường.

Như vậy, khoảng 33.000 em không có suất vào các trường công lập và phải lựa chọn các ngôi trường ngoài công lập, học nghề,... Đây cũng là nguyên nhân phụ huynh học sinh đang trông chờ vào việc công bố phương án thi lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội.

Bắt đầu từ năm 2019, Hà Nội tổ chức thi 4 môn sau hàng chục năm chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn. Trong đó, 3 môn thi cố định Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn còn lại được công bố sát kỳ thi. Phương án này nhằm để học sinh học đều tất cả các môn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của giáo viên, phụ huynh, học sinh cho rằng việc thi môn thứ 4 gây áp lực hơn cho học sinh nên chỉ cần tổ chức thi 3 môn. Năm học này, nhiều phụ huynh học sinh cũng mong muốn được tiếp tục thi 3 môn như năm 2023.

Còn nhớ sau kỳ thi năm 2023, Hà Nội đã xảy ra tình trạng phụ huynh có con thi trượt lớp 10 công lập nháo nhào tìm trường tư cho con nộp hồ sơ. 

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Đặt trong hoàn cảnh thực tế, khi mà năm học trước đây, chúng ta tổ chức thi 3 môn vẫn đạt được hiệu quả, vậy thì tại sao không tiếp tục thi 3 môn? Tất nhiên, sẽ có những quan điểm cho rằng, việc môn thi thứ 4 giúp hạn chế được tình trạng học lệch, học tủ của học sinh hay đây có thể là môn thi nhằm kéo điểm cho các em.

Nhưng theo tôi không nên suy nghĩ như vậy. Bởi trên thực tế, nếu thầy cô thực sự tâm huyết, có những cách truyền tải phù hợp thì học sinh sẽ tự hứng thú, có trách nhiệm tìm hiểu môn học, tình trạng học lệch, học tủ sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều, thậm chí là không có".

Vì vậy, theo quan điểm của cô Hồng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập nên có sự linh hoạt, thi 3 môn vừa giúp các em bớt áp lực, vừa chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho giai đoạn chuyển cấp. Nếu tổ chức thi 4 môn sẽ gia tăng áp lực lên học sinh, điều này không phù hợp với một kỳ thi vốn đã khá "căng thẳng".

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lômônôxốp, cho biết: "Về cơ bản, phụ huynh và giáo viên luôn mong muốn một sự ổn định về cách thức thi tuyển sinh vào lớp 10. Việc thay đổi nhiều sẽ khiến học sinh và phụ huynh tâm tư, lo lắng.

Năm học 2023-2024 cũng là năm học cuối cùng của khối 9 theo chương trình giáo dục phổ thông cũ nên sự thay đổi quá nhiều có thể tác động không tốt với học sinh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem