Thiếu khí đốt từ Nga, Đức phải tăng công suất nhiệt điện than

Lê Phương (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/06/2022 10:12 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố nước này sẽ phải tăng sử dụng than đá, hạn chế sử dụng khí đốt khi nguồn cung từ Nga giảm sút. Trong khi đó, Nghị sĩ Ukraine Ivanna Klympush-Tsintzadze đã chỉ trích Đức vì không cung cấp đủ viện trợ quân sự cho quân đội Kiev.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Đức đang phạm phải một sai lầm lớn - Ảnh 2.

Thiếu vắng nguồn khí đốt từ Nga, Đức phải tăng cường sử dụng than đá. Ảnh: Getty

Hôm 19/6, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố, nước này sẽ phải hạn chế sử dụng khí đốt khi nguồn cung từ Nga giảm sút. “Tình trạng khan hiếm năng lượng có thể trở nên căng thẳng hơn vào mùa đông”, DW dẫn lời ông Robert Habeck.

"Để đối phó với vấn đề này, chúng tôi sẽ phải tăng công suất của các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá”, ông Habeck nói.

Việc tăng cường sử dụng than đá để thay cho khí đốt được cho là động thái đi ngược lại với chính sách của đảng Xanh (một trong những chính đảng đang cầm quyền ở Đức). Tuy nhiên, ông Robert Habeck cho rằng, đây là điều Đức buộc phải làm trong tình hình hiện tại. “Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn vào mùa đông”, ông Habeck nói thêm.

Hiện các kho chứa khí đốt ở Đức mới chỉ được lấp đầy khoảng 57%, theo DW.

Tuần trước, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo nguồn khí đốt cung cấp cho Đức theo đường ống Nord Stream 1 đang bị cắt giảm vì “lý do kỹ thuật”. Điều này gây khó khăn cho Đức trong việc dự trữ khí đốt cho mùa đông tới.

Trong khi đó, Đức lại đang phải hứng chịu chỉ trích từ phía Ukraine. Chủ tịch ủy ban quốc hội về hội nhập của Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU), Klympush-Tsintzadze hoan nghênh các nhà lãnh đạo EU ủng hộ vị thế ứng cử viên cho Ukraine. Bên cạnh đó, bà kêu gọi khối cung cấp "viện trợ nhân đạo lớn" cũng như vũ khí. Bà nói: "Quyết định của EU trong việc ủng hộ vị thế ứng cử viên Ukraine là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần thêm những nhu cầu khác, đáng tiếc là chúng không được đáp ứng đầy đủ".

Bà đặc biệt chỉ trích Đức, nói rằng nước này mới chỉ "cung cấp vũ khí nhỏ". Bà lập luận: "Chúng tôi hiểu rằng đây đã là một thay đổi lớn trong chính sách của họ. Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa nhận được vũ khí hạng nặng từ quốc gia này. Và tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn của Đức khi cố gắng trì hoãn những quyết định đó".

Klympush-Tsintzadze nói thêm rằng chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Kiev sẽ thuyết phục ông cung cấp nhiều viện trợ hơn, vì khi ấy ông và các nhà lãnh đạo khác "có thể thực sự nhìn thấy những hậu quả và sự tàn phá mà người Nga đã mang đến Ukraine".

Bà kết luận: "Có lẽ sau khi chứng kiến tình hình thực tế, họ sẽ thay đổi quyết định và cung cấp cho chúng tôi vũ khí hạng nặng, bởi vì chúng tôi đang bảo vệ chính mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem