Thổ Nhĩ Kỳ: Chiến trường sẽ không phải nơi quyết định cuộc xung đột Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 24/11/2022 10:56 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tin rằng giao tranh có thể kéo dài "hàng chục năm" nếu không có giải pháp thương lượng.
Bình luận 0
 Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến trường sẽ không phải nơi quyết định cuộc xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: GLP

Phát biểu tại một hội nghị hôm 23/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraine chắc chắn sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra. Ông nói thêm rằng những động thái trên chiến trường sẽ không mang lại kết thúc và sẽ chỉ kéo dài chiến sự.

"Bằng cách này hay cách khác, cuộc chiến này sẽ kết thúc tại bàn đàm phán", Bộ trưởng nói trong hội nghị tại Đại học Bilkent ở Ankara. "Chúng tôi không nghĩ rằng chiến sự sẽ kết thúc trên chiến trường", ông nói thêm, đồng thời cảnh báo "nguy cơ xung đột có thể kéo dài hàng thập kỷ".

Theo ông Cavusoglu, Nga và Ukraine từng "rất gần với một lệnh ngừng bắn" trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào mùa xuân trước khi "rời xa" khỏi bàn đàm phán. Hai bên đã không ngồi lại đàm phán kể từ cuộc đàm phán ở Istanbul vào cuối tháng 3/2022. Ban đầu, Moscow tỏ ra lạc quan về triển vọng của một thỏa thuận hòa bình nhưng sau đó cáo buộc Kiev phá hỏng các cuộc đàm phán.

Kể từ thời điểm đó, Moscow nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, trong khi Kiev gửi đi những tín hiệu lẫn lộn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quốc gia của ông chỉ đồng ý đàm phán với một số điều kiện, từ việc trả lại lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, cho đến bồi thường tài chính từ Moscow. Nga gọi những điều khoản như vậy là "không thực tế".

Mới đây, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng phương Tây đã thảo luận với ông về khả năng đàm phán hoà bình với Nga. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ đồng ý đàm phán với Nga nếu các cuộc đàm phán này được tiến hành theo "hình thức công khai".

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ thảo luận với các quan chức khác về cách thức tiến hành đàm phán. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý ông không muốn có bất kỳ các cuộc đàm phán nào sau cánh cửa đóng kín với Nga.

Ông Cavusoglu thừa nhận, tình hình đã trở nên "phức tạp hơn" và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn cần nỗ lực thúc đẩy một giải pháp ngoại giao.

"Là một quốc gia NATO không có nghĩa là chúng tôi không thể tổ chức các cuộc họp với Nga hoặc các quốc gia khác", ông Cavusoglu giải thích và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần "giữ thái độ trung lập" trong vấn đề này. 

Trong hội nghị, Ngoại trưởng gọi kỷ nguyên hiện đại là "thời đại của sự không chắc chắn", đồng thời lưu ý một "hệ thống đơn cực" từng xuất hiện sau khi Liên Xô tan rã đang dần chuyển sang đa cực. Ông kết luận thế giới "vẫn đang tìm kiếm một bản sắc hệ thống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem