Thời dịch Covid-19, lưu ý đặc biệt cho sinh viên năm cuối

Thu Hương Thứ tư, ngày 19/05/2021 09:08 AM (GMT+7)
Nhằm thuận lợi cho việc tìm kiếm công việc mùa dịch Covid-19, sinh viên năm cuối cần lưu ý những điều đặc biệt dưới đây.
Bình luận 0

Hiện nay, sinh viên năm cuối các trường đại học, cao đẳng đang bước vào thời gian vô cùng quan trọng, vừa phải hoàn thành chương trình học, cải thiện điểm số, vừa tích cực bổ sung kiến thức, kỹ năng để có được một hồ sơ xin việc tốt khi ra trường.

Thi cử, bảo vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp là một trong những điều kiện quyết định để sinh viên tốt nghiệp. Lấy được tấm bằng đại học đã khó và đáp ứng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng lại là việc khó hơn. Vì thế, sinh viên cần lưu ý những diều dưới đây.

Cố gắng hoàn thành môn học, tốt nghiệp đúng hạn

Cùng với quá trình học tập trên giảng đường, thời gian thực tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sinh viên và cơ hội nghề nghiệp sau này. Sinh viên năm cuối thường có 1-3 tháng đi thực tập để tiếp xúc với công việc liên quan đến chuyên ngành mình đang theo học.

Nguyễn Hồng Nhung, SV năm 4 Trường Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn, Hà Nội, cho biết: "Mình thấy thực tập rất bổ ích với sinh viên. Nó giúp mình có thêm những kĩ năng công sở, trao dồi chuyên môn, giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác như thế nào".


Covid- 19: Sinh viên cuối cấp và hành trang tốt nghiệp - Ảnh 1.

Thầy và trò cùng nhau học tập, tích cực rèn luyện để sinh viên được ra trường đúng hạn.

Nguyễn Thị Kiều Hương, SV năm cuối Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật, cho biết: "Năm cuối là khoảng thời gian rất căng thẳng và mình thường xuyên bị stress do bài vở trên lớp quá nhiều. Mình phải tập trung cho thi kết thúc học phần, đi thực tập, thi đầu ra,… nhưng mình luôn cố gắng học tập để ra trường đúng hạn".

Với hy vọng được ra trường đúng hạn, nhiều sinh viên năm cuối đã ''chạy đua'' với thời gian để có thể tốt nghiệp cùng bạn bè trang lứa.

Bạn Dương Anh Dũng, SV năm cuối Trường ĐH Giao thông vận tải chia sẻ: "Năm cuối rồi nhưng mình vẫn còn nhiều dự định chưa hoàn thành, chưa có được nhiều cơ hội để ứng dụng ngành học. Thế nên, mình đang cố gắng trang bị cho mình những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản trị thời gian, kỹ năng làm việc nhóm..., đồng thời học tập tốt để có kết quả thi tốt, tốt nghiệp đúng hạn".

Covid- 19: Sinh viên cuối cấp và hành trang tốt nghiệp - Ảnh 2.

Sinh viên nên tích cực tham gia CLB của trường - rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Bảo vệ sức khỏe mùa dịch, trang bị đầy đủ kỹ năng chuẩn bị tốt nghiệp

Thầy Nguyễn Văn Linh, giảng viên Trường ĐH Nội vụ, Hà Nội, chia sẻ, đối với những sinh viên năm cuối, việc trang bị đầy đủ các kỹ năng là rất quan trọng.

"Trước sự cố dịch bệnh nguy hiểm, việc ngưng toàn bộ hoạt động dạy - học chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến các buổi thực hành công việc và dự án phát triển các hoạt động ngoại khóa trực tuyến. Còn đối với các bạn đã hoàn thiện, đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp thì chúng tôi cấp bằng tốt nghiệp tạm thời cho các bạn, để các bạn có thể đi xin việc làm, ứng tuyển vào nơi phù hợp với bản thân".

"Các bạn sinh viên chú tâm đến vấn đề bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch, trang bị đầy đủ kỹ năng giao tiếp trực tiếp, làm việc nhóm, sự chủ động… cho bản thân để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng", thầy Linh đưa ra lời khuyên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem