Thu nhập thấp, giới trẻ vẫn sẵn sàng chi tiền triệu với thú chơi Terrarium

Trung Hiếu - Thùy Anh Thứ ba, ngày 16/04/2024 13:00 PM (GMT+7)
Với mức giá từ 250.000 đồng đến vài chục triệu đồng một bình Terrarium, nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để trải nghiệm bộ môn trồng cây nghệ thuật trong bình thủy tinh.
Bình luận 0

Độc đáo thú chơi cây cảnh trong bình thủy tinh. Clip: Trung Hiếu

Thú chơi Terrarium giúp người kinh doanh thu hàng chục triệu mỗi tháng

Ngay sau giờ nghỉ trưa, anh Trần Tiến Mạnh Tùng (29 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) lại tất bật chăm sóc những chiếc hộp Terrarium của mình. Nằm gọn trong các bình thủy tinh trong suốt với đủ kích cỡ là những hệ sinh thái mô phỏng môi trường tự nhiên được tách biệt với không gian bên ngoài, bao gồm các loại cây dễ sống như rêu, dương xỉ, cây tán lá thấp trong rừng nhiệt đới hoặc những loại cây bán cạn được bày trí cùng với tiểu cảnh như đá, tượng Phật, sỏi và cát…

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Tùng cho hay: “Mình biết đến Terrarium qua mạng xã hội được 5 năm rồi. Bản thân mình cũng là một người yêu thiên nhiên, yêu cây cối, nên ngay khi biết đến thú chơi này, mình đã bắt đầu tìm hiểu sâu và đến 1 năm trở lại đây thì mình có điều kiện để mở cửa hàng”.

Các sản phẩm Terrarium có giá dao động từ 250.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Trung Hiếu

Các sản phẩm Terrarium có giá dao động từ 250.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Trung Hiếu

Khi nhắc đến những nguyên liệu chính của một bình Terrarium, chàng trai 29 tuổi hào hứng chia sẻ: “Nguồn nguyên liệu thì rất dễ kiếm, chúng mình thường lên hội nhóm trên mạng xã hội hoặc các cửa hàng thủy sinh Terrarium để tìm mua, hay thậm chí là có thể khai thác ở xung quanh cuộc sống của chúng ta như ven tường hoặc là những nơi có độ ẩm cao. Mình đi khai thác trong tự nhiên rồi sẽ mang về dưỡng cho cây quen với cả môi trường mới, sau đó sẽ cho vào bình”.

Để có một chiếc bình Terrarium chơi được lâu thì điều kiện lý tưởng nhất là ở mức nhiệt độ từ 25 - 28 độ C, độ ẩm dao động trong khoảng 80 - 90% và phải đánh đèn từ 6 - 8 tiếng/ngày. “Có một lưu ý là những sản phẩm đã cho vào bình thủy tinh rồi thì mình cần phải tránh đặt chúng ở nơi có ánh nắng trực tiếp, bởi vì rêu và cây phía trong ưa mát, nó là cây tầng thấp nên thích nhiệt độ thấp”, anh Tùng nói thêm.

Nguyên liệu để làm ra sản phẩm Terrarium thường là các loại cây dễ sống như rêu, dương xỉ, được bày trí cùng với tiểu cảnh như đá, tượng Phật, sỏi và cát… Ảnh: Trung Hiếu

Nguyên liệu để làm ra sản phẩm Terrarium thường là các loại cây dễ sống như rêu, dương xỉ, được bày trí cùng với tiểu cảnh như đá, tượng Phật, sỏi và cát… Ảnh: Trung Hiếu

Cũng là người kinh doanh các sản phẩm Terrarium được 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Chi (28 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, quy trình để trồng cây trong bình thủy tinh bao gồm nhiều bước khác nhau, tùy vào ý tưởng và độ khó của bình. Tuy nhiên có thể chia ra làm 4 bước chính: Lên ý tưởng và chuẩn bị nguyên vật liệu, tạo lớp nền, lần lượt cho cây và nguyên vật liệu trang trí vào bình thủy tinh và chỉnh sửa, vệ sinh lần cuối, tưới nước cho cây”.

Chị Chi tâm sự: “Giá của những chiếc bình Terrarium sẽ phụ thuộc vào độ to, nhỏ cũng như giá trị của các nguyên vật liệu bên trong bình. Các sản phẩm Terrarium có giá dao động từ 250.000 đồng đến vài triệu đồng thậm chí có những tác phẩm có giá trị cao khoảng vài chục triệu đồng. Thu nhập trung bình 1 tháng từ những sản phẩm Terrarium của bên mình thường ở mức từ 8 - 30 triệu đồng".

Thú chơi Terrarium: Giới trẻ tự tay làm

Gặp gỡ anh Trần Trung Hậu (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) khi anh đang tự tay học làm một sản phẩm Terrarium, anh Hậu hào hứng: “Hôm nay mình sẽ trồng cây cẩm nhung và một số loại rêu khác nhau ở trong bể thủy tinh 10cm. Mình muốn là có thêm một khối đá để định hình được bố cục bên trong sản phẩm của mình và thêm cây cỏ xung quanh, thêm cả cẩm nhung để làm điểm nhấn”.

Vừa hoàn thành sản phẩm Terrarium đầu tay, anh Hậu vội lấy điện thoại ra để chụp lại thành phẩm làm kỷ niệm. Anh nói: “Mình sẽ sử dụng sản phẩm này làm quà tặng dịp sinh nhật cho người bạn thân của mình, vì bạn ấy cũng rất yêu cây cối. Sản phẩm này thuần theo tự nhiên và cây trồng trong bể 100% là cây thật. Điểm đặc biệt là cây lại sống được trong môi trường kín như thế thì mình thấy rất thú vị và có niềm tin là bạn mình sẽ yêu thích món quà này".

Anh Hậu tự tay trồng cây cẩm nhung và một số loại rêu khác nhau ở trong bể thủy tinh 10cm. Ảnh: Trung Hiếu

Anh Hậu tự tay trồng cây cẩm nhung và một số loại rêu khác nhau ở trong bể thủy tinh 10cm. Ảnh: Trung Hiếu

Tương tự anh Hậu, chị Trần Thị Mai Anh (26 tuổi, Đông Anh) hiện đang là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cũng thường tìm tới các địa điểm kinh doanh bình Terrarium để tự tay làm sản phẩm theo phong cách cá nhân. Chị chia sẻ: “Thu nhập của mình khá thấp, tuy nhiên việc chơi thì vẫn phải chơi. Mình thấy việc tự thiết kế sản phẩm Terrarium mang lại cho mình cảm giác thư giãn, thoải mái sau mỗi giờ làm việc căng thẳng”.

Theo chị Mai Anh, từ 3 năm trở lại đây, đều đặn 3 tháng một lần, chị lại tới các cửa hàng để tự tay làm một sản phẩm Terrarium mới, sau đó mang về trưng bày tại phòng làm việc. Chị nhẩm tính: “Mình nghĩ mình cũng phải đầu tư đến hơn 10 triệu đồng cho thú chơi này trong vòng 3 năm qua rồi. Lúc nào có nhiều tiền thì làm sản phẩm to, còn lúc nào "khó khăn" thì làm sản phẩm nhỏ xinh thôi. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thấy mình làm sản phẩm đẹp xong họ cũng bắt đầu tìm hiểu về bộ môn này và tự tay làm sản phẩm như mình rồi đăng tải lên mạng xã hội để khoe đấy".

Theo anh Tùng, khách hàng có nhu cầu tự làm một chiếc bể Terrarium cần trả phí như một chiếc bể tương tự bán tại cửa hàng. Ảnh: Trung Hiếu

Theo anh Tùng, khách hàng có nhu cầu tự làm một chiếc bể Terrarium cần trả phí như một chiếc bể tương tự bán tại cửa hàng. Ảnh: Trung Hiếu

Anh Trần Tiến Mạnh Tùng - một người kinh doanh sản phẩm Terrarium ở Cầu Giấy chia sẻ với phóng viên Dân Việt: “Thời gian để làm 1 bình Terrarium dao động từ 30 phút cho tới vài ngày, tuỳ độ to nhỏ của sản phẩm. Bể có kích thước nhỏ nhất của bên mình có chiều dài, chiều rộng, chiều cao ở mức 7cm, còn bể lớn nhất là khoảng 50 - 60cm”.

Theo anh Tùng, khách hàng có nhu cầu tự làm một chiếc bể Terrarium cần trả phí như một chiếc bể tương tự bán tại cửa hàng và không phải trả thêm phí học hay thuê người hướng dẫn. “Khách hàng của mình thì phần lớn có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, chủ yếu là học sinh, sinh viên và các bạn đi làm văn phòng. Các sản phẩm Terrarium phân khúc tầm trung, dao động từ khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là bán chạy nhất, vì nó phù hợp với kinh tế của đa số mọi người làm văn phòng và có kích thước thích hợp để ở bàn máy tính”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem