Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%... là khó

07/12/2023 07:02 GMT+7
Khả năng thực hiện mục tiêu 6-6,5%, tương đương với mức bình quân trung mục tiêu đặt ra 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên đây cũng là một mục tiêu khó bởi năm 2024 còn nhiều khó khăn mà chúng ta chưa dự báo được.

Quan điểm của Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đưa ra tại Họp báo Thường kỳ Chính phủ tháng 11/2023, theo Thứ trưởng Phương, các khó khăn được dự báo là tình hình chiến sự các khu vực trên thế giới diễn ra chưa dự báo kết thúc cũng như những vấn đề mới phát sinh. Như vậy, với những gì chúng tôi đề xuất trong dự thảo Nghị quyết 01, chúng tôi cũng kỳ vọng hoàn thành những mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 6-6,5%... là khó - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11/2023 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội vừa kết thúc, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 103 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và trong đó đã nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2024. Một trong những mục tiêu rất quan trọng của Nghị quyết 103 đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 là 6-6,5%, trên tinh thần quán triệt các kết luận của trung ương Đảng, trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn và khả năng đạt được trong năm 2024.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nghị quyết 103 của Quốc hội cũng đã nêu ra 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế để thực hiện tất cả các mục tiêu nhiệm vụ.

Trong đó để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, thì ngay từ giải pháp số 01 của Nghị quyết 103 đã tập trung vào giải pháp này. Trước đây, chúng ta thường đặt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô lên trước sau đó mới đến các mục tiêu giải pháp khác.

Đến năm 2024, Quốc hội đã ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước nội dung ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này giúp thấy được quyết tâm của toàn hệ thống cũng như Chính phủ về việc thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phục hồi và bù đắp lại những giảm sút trước đây do Dịch Covid-19 và khó khăn trong năm 2023.

Ông Phương cho hay, cuối 2023, chúng ta có nhiều cơ hội thông qua hoạt động chỉ đạo điều hành, cũng như hoạt động đối ngoại cấp cao, mang lại ý nghĩa kinh tế - xã hội trong năm 2024.

"Phân tích sâu hơn, cơ hội của chúng ta tăng tốc, phát triển đột phá năm 2024, các kết quả cuối năm 2023 rất tích cực, mặc dù không đạt được mục tiêu cao như kỳ vọng, hay kế hoạch ban đầu. Nhưng trong bối cảnh quốc tế, khu vực như hiện nay, kết quả như vậy rất tích cực, tạo đà tốt cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2024", Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nêu.

Về các động lực tăng trưởng, theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, qua rà soát các động lực tăng trưởng kinh tế cho thấy về cả 3 mặt đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều có cơ hội tăng trưởng tốt trong năm 2024.

"Xuất khẩu đang có đà phục hồi tháng sau tốt hơn tháng trước, dần dần lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu. Đối với tiêu dùng, trong báo cáo 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên 9 % tiệm cận với hai con số như trước thời kỳ Covid-19, đấy cũng là điều tốt. Đầu tư trên cả 3 mặt đầu tư Nhà nước, FDI và đầu tư tư nhân, cơ hội gia tăng trong năm 2024 là khá tốt", lãnh đạo Bộ KH&ĐT khái lược.

Ông Phương cho rằng, thu hút đầu tư nước ngoài từ các kết quả của ngoại giao kinh tế năm 2023 đem lại đặc biệt trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chip, bán dẫn, các ngành nghề khác... Bên cạnh đó, đầu tư tư nhân, năm 2023 có rất nhiều khó khăn do bất cập từ các thị trường trong nước như thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Qua đánh giá sơ bộ cho thấy trong năm 2024 sự trở lại của các thị trường này là khá tốt, kích thích đầu tư trong nước, gắn với thị trường đầu tư xuất khẩu.

An Linh
Cùng chuyên mục