Thứ trưởng Bộ NNPTNT kiểm tra tình hình sản xuất cây vụ đông tại Hải Dương

Thi Ngọc Thứ tư, ngày 13/10/2021 14:18 PM (GMT+7)
Chiều 12/10, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã đi kiểm tra tình hình sản xuất cây vụ đông, công tác khắc phục ảnh hưởng do mưa bão đối với sản xuất nông nghiệp tại Hải Dương.
Bình luận 0

Theo đó, đoàn công tác đã đi tham quan các vùng trồng cây mũi nhọn tại khu vực huyện Gia Lộc, huyện Cẩm  Giàng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Theo thông tin Sở NNPTNT Hải Dương, đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được 7.500 ha rau màu vụ đông các loại, đạt 35,7% trong tổng số 21.000 ha theo kế hoạch. Cụ thể, hành tỏi 729 ha, cà rốt 900 ha, su hào, cải bắp súp lơ 2.500 ha, ngô 1.500 ha, dưa bí các loại 876 ha, rau các loại 995 ha.

Tuy nhiên, sau ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão số 7 vừa qua, một số diện tích cây vụ đông mới gieo trồng bị ảnh hưởng (ngập nước, dập nát, sạt luống, dẽ luống …).

Hải Dương: Đảm bảo hoa màu vụ Đông trước ảnh hưởng của mưa bão như thế nào? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh (bên phải) trò chuyện với ông Đoàn Hữu Trọng (nông dân xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương) về tình hình trồng trọt của bà con nơi đây. Ảnh: Thi Ngọc

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá Hải Dương luôn là một trong những tỉnh đi đầu về trồng cây hoa màu mang tính chủ lực, vụ đông năm nay được triển khai khá sớm, trình độ chuyên canh của bà con nông dân các địa phương khá cao, quy củ, biết cách lựa chọn giống cây phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đối với phần hoa màu bị hỏng do mưa bão vừa qua, Thứ trưởng động viên bà con cần có biện pháp sớm gieo trồng lại cho kịp thời vụ để có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của tỉnh trong việc xử lý hệ thống tưới tiêu, thoát nước cho bà con. Mặc dù mưa lớn kéo dài nhưng nước trên các cánh đồng cơ bản được thoát khá nhanh.

Hải Dương: Đảm bảo hoa màu vụ Đông trước ảnh hưởng của mưa bão như thế nào? - Ảnh 2.

Đoàn công tác kiểm tra đường cống phục vụ tưới tiêu cho khu vực trồng cà rốt xã Đức Chính (Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: Thi Ngọc

Đặc biệt, trong thời gian qua, tỉnh đã làm rất tốt việc tổ chức sản xuất các vùng chuyên canh các loại cây chủ lực, công tác thúc đẩy, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản cho người dân.

"Tôi tin rằng với kinh nghiệm vừa qua, Hải Dương sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã, bà con nông dân thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong các đợt tiếp theo", ông Doanh chia sẻ.

Hải Dương: Đảm bảo hoa màu vụ Đông trước ảnh hưởng của mưa bão như thế nào? - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NNPTNT và lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại xã Gia Lương (huyện Gia Lộc, Hải Dương). Ảnh: Thi Ngọc

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, tỉnh cần chú ý đề phòng mưa, bão còn có thể tiếp tục xảy ra, cần hướng dẫn cho bà con nông dân chủ động bám sát đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện phòng khi gặp mưa có thể tháo úng kịp thời để cho hoa màu đạt năng suất cao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, chế biến nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Bộ NNPTNT quan tâm sát sao tình hình sản xuất của địa phương, cung cấp thông tin và dự báo kịp thời, chính xác nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ đó, địa phương sẽ kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong thời gian tới cho phù hợp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem