Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Bắc Ninh phòng dịch Covid-19 ở các KCN, cơ sở điều trị, công sở...

Khương Lực Thứ bảy, ngày 08/05/2021 19:52 PM (GMT+7)
Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác gồm những chuyên gia hàng đầu trong phòng chống Covid-19 tại các điểm nóng như Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), Đà Nẵng, Hải Dương để trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cho tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là tại "điểm nóng" xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.
Bình luận 0

Qua đi kiểm tra thực tế công tác phòng dịch Covid-19 tại phường Vân Dương (thành phố Bắc Ninh) và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, sau khi xuất hiện ca bệnh ngoài cộng đồng, Bắc Ninh vào cuộc hết sức khẩn trương và đã huy động các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Bắc Ninh phòng dịch Covid-19 ở các KCN, cơ sở điều trị, công sở... - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: "Tinh Bắc Ninh đã làm rất tốt trong công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức xét nghiệm. Nếu làm được tốt những việc này, việc phát hiện ca bệnh và khoanh vùng, dập dịch sẽ đạt kết quả cao hơn".

"Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã làm rất tốt trong công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức xét nghiệm. Nếu làm tốt những việc này, việc phát hiện ca bệnh và khoang vùng, dập dịch sẽ đạt được kết quả cao hơn" - ông Tuyên nhấn mạnh.

Dù vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý, tỉnh Bắc Ninh cần chú trọng phòng chống dịch Covid-19 đối với các ca bệnh ở cộng đồng và cả trong các cơ sở điều trị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các khu cách ly tập trung, kể cả trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

Như tại Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, hiện có 37 cán bộ, công chức và người lao động ở Trung tâm Kỹ thuật - công nghệ thông tin thuộc Sở là F1 vì có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 số 3146 là N.X.K. (SN 1961, ở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh). Ngoài ra, còn có 20 người thuộc trường hợp F2 cũng đang được cách ly tại nhà.

Tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành - "tâm điểm" dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng tương tự. Trong 34 ca dương tính Covid-19 ở xã Mão Điền có một cán bộ làm ở bộ phận một cửa của UBND xã, dẫn tới toàn bộ 17 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở UBND xã trở thành F1.

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết, huyện đang kiến nghị tỉnh để các cán bộ, công chức, người lao động ở UBND xã Mao Điền được cách ly tại xã. Nhưng theo quy định, những trường hợp F1 bắt buộc phải đưa đi cách ly. 

Theo ông Đường, trong thời đại công nghiệp 4.0, việc giải quyết công việc không khó khăn như ngày xưa nhưng thực tế làm việc cũng khó vì liên quan đến con dấu, con người. Bởi người dân không phải ai cũng hiểu công nghệ thông tin, không phải ai cũng sử dụng điện thoại được.

"Tới đây, chúng tôi yêu cầu các cán bộ, công chức của UBND xã Mão Điền sử dụng máy tính bảng, điện thoại để xử lý công việc. Sau đó, huyện Thuận Thành sẽ thành lập một tổ công tác để xuống hỗ trợ xã Mão Điền" - ông Đường nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Bắc Ninh phòng dịch Covid-19 ở các KCN, cơ sở điều trị, công sở... - Ảnh 2.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu Vân Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh - nơi có 1 ca mắc Covid-19.

"Tất cả chúng ta đều phải vào cuộc thì công tác phòng chống dịch ở tỉnh sẽ thu được kết quả tốt hơn" - ông Tuyên nói và cho rằng ở Bắc Ninh, mấu chốt hiện nay là phải truy vết thần tốc và lấy mẫu xét nghiệm thật nhanh, có kết quả thật nhanh, để làm sao không lọt những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh và không lọt những trường hợp F1.

Trả lời Dân Việt về giải pháp phòng chống dịch Covid-19 ở "điểm nóng" xã Mão Điền, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan phải truy vết thật nhanh những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, những chỗ nào đã xuất hiện ca bệnh thì phải tiến hành khoanh vùng, cách ly. 

"Phong tỏa theo diện hẹp, còn khoanh vùng theo diện rộng. Từ việc khoanh vùng đó, chúng ta sàng lọc, rà soát những đối tượng F1, F2 để theo dõi, xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, theo dõi cách ly ở nhà" - ông Tuyên chia sẻ.

Cùng với đó, mỗi người dân ở xã Mão Điền phải tự tham gia công tác phòng chống dịch, cùng với các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng chống dịch hơn nữa. Ngoài ra, xã Mão Điền phải sẵn sàng phương án thu dung, cách ly đối với số lượng lớn hơn hoặc sẵn sàng phương án để thu dung, điều trị đối với các ca bệnh có thể xuất hiện tiếp ngoài cộng động.

Bởi các lực lượng chức năng vẫn còn đang điều tra, nghiên cứu, đánh giá những trường hợp có khả năng tiếp tục phát sinh những ca bệnh ở cộng đồng.

Ông Tuyên cho biết, Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ về nhân lực theo khả năng, thẩm quyền để hỗ trợ khi tỉnh Bắc Ninh vượt quá khả năng phòng chống dịch: "Nếu thấy cần hỗ trợ về khẩu trang, quần áo bảo hộ, các kit xét nghiệm, thuốc khử khuẩn Cloramin B và một số dụng cụ phương tiện khác, Bắc Ninh đề xuất thì chúng tôi sẽ hỗ trợ kịp thời".

Thông tin trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế sáng 8.5, theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Mai Hoa, tính từ 29.4 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Thuận Thành 37 trường hợp, Tiên Du 5 trường hợp, TP. Bắc Ninh 1 trường hợp, Lương Tài 1 trường hợp, Từ Sơn 2 trường hợp.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện 957 trường hợp F1 và 6.026 trường hợp F2. Đêm 7/5, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu toàn bộ người dân ở xã Mão Điền (đã lấy được 10.000 mẫu). Dự kiến hôm nay, tỉnh Bắc Ninh lấy tiếp 10.000 mẫu ở huyện Thuận Thành và vùng có dịch khác trong tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tổng công suất xét nghiệm của tỉnh là 2000 mẫu đơn, mẫu gộp là 20.000. Trong 670 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm (trong đó 41 người dương tính). Các trường hợp F1 xét nghiệm lần đầu. 

Năng lực điều trị thu dung của tỉnh khoảng 600 ca bệnh, trong đó tuyến huyện có khả năng điều trị cho 200 bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản nhi điều trị bệnh nhân nặng. Năng lực cách ly tập trung F1 của tỉnh khoảng 5.000 người.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghi Bộ Y tế chỉ đạo bệnh viện tuyến trên sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid– 19 của Bắc Ninh khi cần thiết và hỗ trợ nâng cao hơn nữa năng lực xét nghiệm, nếu dịch tiếp tục lan diện rộng.

Trong chiều 8/5, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chỉ đạo cho tất cả các cấp học tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới, để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh xác định phòng chống dịch Covid–19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đợt dịch lần này xảy ra đúng dịp nghỉ lễ nên lưu lượng người dân về quê ở tỉnh Bắc Ninh lớn.

Tỉnh Bắc Ninh có nhiều khu công nghiệp với khoảng 400.000 lao động nên rất quan tâm đến việc phòng chống dịch trong khu công nghiệp. Tỉnh không chủ quan và tập trung mọi nguồn lực dập dịch. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ triệt để cho tỉnh để dập dịch càng sớm càng tốt, nhất là về xét nghiệm và truy vết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem