Thủ tướng Đức tiết lộ mong muốn của ông Putin

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 21/06/2022 09:05 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn quay lại chính sách 'phạm vi ảnh hưởng', theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Bình luận 0
Thủ tướng Đức tiết lộ mong muốn của ông Putin - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn tờ báo Munchner Merkur, trong khi nhấn mạnh rằng cả NATO và Liên minh châu Âu (EU) đều không phải mối đe dọa với Nga, ông Scholz lưu ý nhà lãnh đạo Nga "phải chấp nhận rằng một cộng đồng các nền dân chủ và các quốc gia hợp hiến đang ngày càng xích lại gần nhau hơn".

"Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn quay trở lại chính sách 'phạm vi ảnh hưởng', nhưng ông ấy sẽ không thành công", Thủ tướng Đức tuyên bố.

Thuật ngữ 'phạm vi ảnh hưởng' thường được sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khi hai siêu cường lớn, Mỹ và Liên Xô, gây ảnh hưởng đến các khu vực khác nhau trên thế giới.

Trong nhiều năm, Moscow đã cảnh báo NATO về việc mở rộng lãnh thổ về phía đông, coi đó là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh nước này. Theo nhiều chuyên gia, việc Ukraine bày tỏ ý định gia nhập liên minh là một trong những lý do đằng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ông Scholz nói rõ rằng Đức và các đồng minh sẽ tiếp tục "cầm cự chừng nào còn có thể" nhằm hỗ trợ Ukraine và duy trì áp lực kinh tế đối với Nga, nhưng sẽ không tham gia vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow.

Đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Scholz, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Một vài lần tia lửa của Đức đã lan sang chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để xảy ra bất kỳ vụ cháy nào nữa".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Scholz được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Moscow rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang ngăn cản việc cung cấp khí đốt của Nga cho Đức qua đường ống Nord Stream. Trước đó, hôm 20/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng do các lệnh trừng phạt nên châu Âu đã không trả lại các tuabin của đường ống.

"Lời biện minh này không chính đáng", ông Scholz trả lời, đồng thời lưu ý dường như Nga đang sử dụng điều này như một cái cớ để giảm nguồn cung khí đốt


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem