Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị cấp cao khu vực

Thứ năm, ngày 07/03/2013 20:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ của nước CHDCND Lào, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác Kinh tế AII Mekong lần thứ 5 (ASMECS) diễn ra từ ngày 12 đến 15.7.
Bình luận 0

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 7.3. Hội nghị CLMV lần thứ 6 sẽ kiểm điểm tình hình triển khai các kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2012, thảo luận một số lĩnh vực hợp tác cụ thể cũng như phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ CLMV.

Hội nghị cấp cao ACMECS sẽ rà soát tình hình triển khai Tuyên bố Phnom Penh và chương trình hành động ACMECS 2010-2012, thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là chương trình hành động giai đoạn 2013-2015.Cũng trong thời gian tại Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 7. Tham dự hội nghị sẽ có thủ tướng của ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam cùng lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương ba nước. Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi phương hướng và biện pháp nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa ba nước, phục vụ triển khai các chương trình kế hoạch, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; và quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Campuchia.

Cũng tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Lương Thanh Nghị cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông từ ngày 20 đến 22.3 tại thành phố Cần Thơ. Các diễn giả từ các nước thành viên ASEAN và hơn 100 đại biểu quốc tế sẽ tập trung thảo luận bốn nội dung sau: Tài nguyên nước và phát triển bền vững nhằm đánh giá tác động việc quản lý, sử dụng nguồn nước, nguồn nước và lưu vực sống đối với hệ sinh thái; ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh, nguồn nước và đời sống của người dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem