Thủ tướng nước NATO này thẳng thừng tuyên bố châu Âu gián tiếp gây chiến với Nga

Minh Nhật (theo Alarabiya) Chủ nhật, ngày 19/02/2023 08:53 AM (GMT+7)
Ông Viktor Orban, Thủ tướng Hungary - một nước thành viên NATO - bất ngờ thừa nhận rằng, châu Âu đã gián tiếp gây chiến với Nga trong bài phát biểu đề cập đến việc ông từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev.
Bình luận 0
Thủ tướng nước NATO này thẳng thừng tuyên bố châu Âu gián tiếp gây chiến với Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh IT

Theo Alarabiya, ông Orban đã thừa nhận điều đó trong bài phát biểu quốc gia thường niên của mình hôm 18/2, đồng thời dự đoán chiến sự ở Ukraine có thể tiếp diễn trong nhiều năm.

“Châu Âu đang đắm chìm trong chiến tranh, trên thực tế, họ đã gián tiếp gây chiến với Nga”, ông Orban nói.

Trong bài phát biểu hôm 18/2, Thủ tướng Hungary cũng nhắc lại rằng, nước ông sẽ không cung cấp vũ khí cho nước láng giềng phía đông và Budapest không coi Moscow là mối đe dọa an ninh.

Nhà lãnh đạo Hungary nhận định, NATO cần duy trì một liên minh phòng thủ hơn là được sử dụng để “tấn công tập thể một nước thứ ba”.

Ông nhấn mạnh, đối với Hungary, tư cách thành viên NATO liên quan đến "sự sống còn" trong khi một đất nước Ukraine có chủ quyền nằm giữa Nga và Hungary là vì lợi ích của đất nước ông.

 Ông Orban được cho là nhà lãnh đạo của đất nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có quan hệ gần gũi nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hungary là nước kiên quyết không gửi viện trợ vũ khí cho Kiev đồng thời tuyên bố muốn các khoản hỗ trợ tài chính cho Kiev được chuyển theo hình thức song phương, không phải bởi EU.

Thủ tướng Orban tuyên bố một trong những lý do ông phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine là vì lo ngại cho cuộc sống của người Hungary ở quốc gia láng giềng. Ông cho rằng, người Hungary "không nên bị mắc kẹt trong xung đột giữa Ukraine và Nga".

Hồi cuối tháng 1, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Hungary sẽ phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên minh châu Âu (EU) lên Nga mà ảnh hưởng đến năng lượng hạt nhân. Hungary trước đó đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine. Hungary lập luận rằng, các lệnh trừng phạt này đã không thể làm suy yếu Nga như EU mong đợi và có nguy cơ phá hủy nền kinh tế châu Âu.

Ngoài ra, trong khi các nước phương Tây mới đây cam kết cung cấp xe tăng cho Ukraine, Hungary lại đi theo hướng ngược lại, khi Thủ tướng này Orban thậm chí tuyên bố vào hồi đầu tháng 2 rằng Nga sẽ thắng thế trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo ông Orban, Nga đã thành công trong việc biến Ukraine thành một đống đổ nát mà không ai có thể kiểm soát được. Nhà lãnh đạo Hungary cũng lập luận rằng, Tổng thống Vladimir Putin sẽ không thua cuộc và thời gian đang đứng về phía Nga, đồng thời gọi Ukraine là “vùng đất không người ở".

Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Orban được coi là mắt xích yếu nhất trong mặt trận phương Tây nhằm duy trì ủng hộ với Ukraine. Ông Orban đã không lên án chiến dịch quân sự của Nga, liên tục cản trở các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) với Moscow và nhấn mạnh rằng cần thúc ép Kiev tiến hành đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột với Nga.

Ông Andras Racz, chuyên gia về Hungary và Nga tại Hội đồng Đối ngoại Đức giải thích rằng, Hungary, quốc gia không giáp biển, phụ thuộc vào nguồn dầu khí giá rẻ của Nga, cho phép chính phủ ông Orban giữ được giá năng lượng thấp và nhận được ủng hộ của người dân.

"Những động thái của Thủ tướng Orban chủ yếu được thúc đẩy bởi tính toán chính trị trong nước. Nói đơn giản là họ không muốn chọc tức người Nga để bị cắt dòng dầu và khí đốt, bởi điều đó sẽ gây thảm họa kinh tế với Hungary", ông Racz nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem