Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần Thơ không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 22/05/2021 20:40 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành y tế Cần Thơ không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid -19.
Bình luận 0

Chiều nay (22/5), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với ngành y tế TP.Cần Thơ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần Thơ không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với ngành y tế TP.Cần Thơ về công tác phòng chống dịch Covid-19 vào chiều nay (22/5).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Tồn - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành y tế thành phố đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phản ứng nhanh về phòng, chống dịch. 

Tính đến ngày 22/5, tổng số trường hợp Covid-19 ghi nhận trên địa bàn là 34 trường hợp là những người nhập cảnh được cách ly tập trung và đã điều trị khỏi 28 trường hợp, còn 6 trường hợp đang điều trị. 

Ngoài ra, số người đang cách ly tập trung là 112 người, số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú là 1.043 người.

Trên địa bàn thành phố có 4 cơ sở thực hiện xét nghiệm, đang chuẩn bị cho việc thành lập bệnh viện dã chiến. Ngành y tế của thành phố cũng đã hoàn thành tiêm chủng lần 1 cho 7.759 đối tượng ưu tiên và chuẩn bị tiếp nhận 13.000 nguồn vắc xin đợt 2 của Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao TP.Cần Thơ thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới, ngành y tế Cần Thơ không được lơ là, chủ quan do tình hình dịch Covid -19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở nhiều địa phương.

Nếu có tình hình dịch xảy ra, TP. Cần Thơ cần bình tĩnh, không hoảng hốt, không làm ảnh hưởng đến mọi mặt phát triển của địa phương.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, TP.Cần Thơ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng ở ĐBSCL, trong đó ngành y tế phải giữ vai trò trung tâm của khu vực với hơn 20 triệu dân. Do đó, ngành y tế phải có giải pháp quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, các trung tâm y tế khám chữa bệnh ở các địa phương để thực hiện tốt những nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ những khó khăn về nguồn lực, trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, khả năng xét nghiệm, việc triển khai bệnh viện dã chiến trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn mà lãnh đạo Sở Y tế TP.Cần Thơ và lãnh đạo các bệnh viện đã trình bày...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem