Thua đau ĐT Việt Nam, bóng đá Trung Quốc lún sâu vào khủng hoảng

Theo Bongda365 Chủ nhật, ngày 03/07/2022 16:10 PM (GMT+7)
Thất bại tủi hổ trước ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã đẩy bóng đá Trung Quốc tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.
Bình luận 0

Phóng viên Yuan Bi của Titan Sport nhận xét trận thua trước ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chỉ khiến người hâm mộ tiếp tục quay lưng với ĐT Trung Quốc. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Trung Quốc nhận thất bại trước ĐT Việt Nam.

Yuan Bi cũng đánh giá bóng đá Trung Quốc đã rơi vào trạng thái mông lung sau trận thua Việt Nam. Dĩ nhiên, thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình, song việc để thua ĐT Việt Nam cho thấy bóng đá Trung Quốc ngày càng đi xuống và xứng đáng nhận về sự chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ.

Thua đau ĐT Việt Nam, bóng đá Trung Quốc lún sâu khủng hoảng - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đánh bại Trung Quốc ở vòng loại World Cup

Sina đăng bài viết với tựa đề: "Thật đáng xấu hổ. ĐT Việt Nam làm dậy sóng sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc".

"Đội bóng đã phải trả giá đắt cho sự lỏng lẻo về đội hình. Trận thua 1-3 trước Việt Nam lại giáng thêm đòn đau nữa vào ĐT Trung Quốc", Beijing Times viết.

Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố vào cuối tháng 6, Trung Quốc đứng hạng 78 thế giới. Đây là vị trí thấp nhất trong 4 năm qua của bóng đá nam Trung Quốc, phản ánh sự đi xuống của đội tuyển nước này. Trong khi đó, ĐT Việt Nam lọt vào top 100 thế giới, luôn duy trì top 16 châu Á và số 1 khu vực Đông Nam Á.

Giờ đây, khi đối đầu với Trung Quốc, ĐT Việt Nam cũng cho thấy sự tự tin nhất định, bất chấp việc đối thủ hơn mình gần gần 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trung Quốc mới là đội cảm thấy lo lắng nếu chạm trán ĐT Việt Nam ở thời điểm này.

Thua đau ĐT Việt Nam, bóng đá Trung Quốc lún sâu khủng hoảng - Ảnh 2.

Bóng đá Trung Quốc lún sâu khủng hoảng

Với những gì đang xảy ra, Trung Quốc khó có thể trở lại chỉ trong một thời gian ngắn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của bóng đá Trung Quốc, một trong số đó là cách tiếp cận sai lầm và hệ thống đào tạo trẻ thiếu chặt chẽ.

Giải VĐQG Super League cũng không còn là điểm đến hấp dẫn của những ngôi sao hàng đầu thế giới như trước. Hàng loạt cầu thủ được nhập tịch với hy vọng cứu vớt nền bóng đá cũng chỉ để lại thất vọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem