Thua đau ĐT Việt Nam, Trung Quốc mạnh tay "trảm tướng"

Đông Hưng Thứ hai, ngày 20/06/2022 21:10 PM (GMT+7)
Thất bại nhục nhã trước ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khiến Trung Quốc lâm vào khủng hoảng. Mới nhất, Giám đốc kỹ thuật đã phải rời đi.
Bình luận 0

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa chính thức thông báo Giám đốc kỹ thuật Chris van Puyvelde sẽ không gia hạn hợp đồng và rời đi ngay lập tức. Hợp đồng của Puyvelde với CFA đã hết hạn và ông sẽ trở lại Bỉ vào hôm nay (20/6).

Thua đau ĐT Việt Nam, Trung Quốc mạnh tay "trảm tướng" - Ảnh 1.

LĐBĐ Trung Quốc '"trảm" giám đốc kỹ thuật Puyvelde

Trong 3 năm rưỡi cầm quyền, Puyvelde không để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí, ĐT Trung Quốc đã thay tới 4 HLV nhưng kết cục thì vẫn không đổi. Bất chấp làn sóng nhập tịch ồ ạt, Trung Quốc thi đấu ngày một sa sút và nhận về loạt kết quả tệ hại.

Đỉnh điểm nỗi thất vọng chính là trận thua ĐT Việt Nam với tỷ số 1-3 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Thất bại tủi hổ này khiến giới truyền thông và người hâm mộ hướng sự chỉ trích về toàn bộ thành viên tuyển Trung Quốc và CFA phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Sau khi "trảm" Puyvelde, nhiều khả năng, HLV trưởng Li Xiaopeng cũng sẽ phải rời ghế nóng trong thời gian tới. Cuối tháng 4 vừa qua, Li Xiaopeng đã đến Bắc Kinh để báo cáo với CFA về chiến dịch vòng loại World Cup 2022, đồng thời nêu dự định cho tương lai.

Thua đau ĐT Việt Nam, Trung Quốc mạnh tay "trảm tướng" - Ảnh 2.

Thất bại trước ĐT Việt Nam là nỗi tủi hổ với Trung Quốc.

Tại đây, các bên cũng tính tới chuyện ký hợp đồng chính thức cho Li Xiaopeng thay vì hợp đồng thời vụ như hiện tại. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bản hợp đồng chính thức nào được ký kết. Theo tờ Sohu, nguyên do là bởi CFA không thật sự tin tưởng vào Li Xiaopeng.

Nhà cầm quân này còn non kinh nghiệm và chưa có nhiều tiếng nói với học trò. Trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị tham dự Asian Cup vào năm sau, việc trao hy vọng cho một HLV như vậy rõ ràng là canh bạc lớn. Người hâm mộ xứ tỷ dân đã mất hết niềm tin vào đội nhà và chắc chắn, CFA sẽ phải thận trọng trong mỗi quyết định sắp tới với tuyển quốc gia.

Tháng 11 tới, Trung Quốc sẽ góp mặt ở giải đấu giao hữu được tổ chức ở Tây An. Tương lai của HLV Li Xiaopeng sẽ sớm được định đoạt trước thềm giải đấu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem