Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực trạng môi trường nông thôn tại Ba Chẽ, Quảng Ninh

Bùi My Thứ bảy, ngày 30/07/2022 12:03 PM (GMT+7)
Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa có chuyến làm việc với huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh để khảo sát thực trạng môi trường nông thôn, tình hình thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện này.
Bình luận 0

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường nông thôn, tình hình thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 29/7, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Ba Chẽ về thực trạng môi trường nông thôn, tình hình thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực trạng môi trường nông thôn tại Ba Chẽ, Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với huyện Ba Chẽ về thực trạng môi trường nông thôn, tình hình thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Ảnh: Bùi My

Bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Theo ông Vũ Thành Long - Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ cho biết, Ba Chẽ là huyện miền núi, phát triển kinh tế lâm nghiệp là chủ yếu, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa có nhiều.

Các nguồn phát thải vào môi trường hiện tại ở Ba Chẽ chủ yếu là các chất thải sinh hoạt, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm; hoạt động sản xuất nông nghiệp và hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện 13,29 tấn/ngày, tương đương 4.852,3 tấn/năm; trong đó khối lượng chất thải rắn phát sinh tại nông thôn khoảng 6,65 tấn/ ngày; chất thải rắn công nghiệp chủ yếu phát sinh từ CCN Nam Sơn khoảng 4.250kg/ngày, đa số chất thải là đầu, vỏ tôm sau quá trình sơ chế và mùn cưa, vỏ gỗ keo.

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, các thôn bản cách xa nhau, mật độ dân cư thưa thớt, nên việc xử lý rác thải tập trung gặp nhiều khó khăn.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực trạng môi trường nông thôn tại Ba Chẽ, Quảng Ninh - Ảnh 3.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực tế tại lò đốt rác mini của tổ hợp tác dịch vụ tổng hợp Tân Tiến (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ). Ảnh: Bùi My

Để giải bài toán về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, huyện Ba Chẽ đã thực hiện nhiều giải pháp như: Phát động phong trào trồng cây xanh, cải thiện môi trường sống; duy trì hoạt động của các HTX, tổ hợp tác thực hiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về thực hiện dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thực hiện hoạt động ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp tại các xã...

Các mô hình môi trường nông thôn hiệu quả

Ông Đỗ Ngọc Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh nhận xét, huyện Ba Chẽ là một trong những địa phương có môi trường tốt nhất, tỷ lệ che phủ rừng hơn 70%, nguồn nước khá tốt, nhưng vẫn bị tác động do có một cụm công nghiệp.

"Thói quen, tập quán sinh hoạt của bà con dân tộc tác động đến vệ sinh môi trường. Trong những năm vừa qua, Hội đã tăng cường vận động, nòng cốt là các đoàn thể thì đã có sự chuyển biến, tuy chưa nhiều nhưng tình hình môi trường hiện nay đã cải thiện rất nhiều so với thời gian trước," ông Nam nói.

Ông Đỗ Ngọc Nam đề nghị Hội Nông dân huyện Ba Chẽ chú ý quan tâm đến những chuồng trại chăn nuôi trên địa huyện, tránh để những chuồng trại chăn nuôi này gây ô nhiễm.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Trung ương có chỉ đạo về việc hỗ trợ chi phí đối với thu gom, vận chuyển chất thải ở khu vực miền núi. 

Đồng thời, ông cũng đề nghị Trung ương có chỉ đạo, nghiên cứu mẫu xe ép rác cỡ nhỏ để vận chuyển chất thải ở miền núi, nhằm nâng hiệu quả, công suất, giảm giá thành.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực trạng môi trường nông thôn tại Ba Chẽ, Quảng Ninh - Ảnh 4.

Rác thải được phân loại tại hộ gia đình, rồi mới được thu gom, vận chuyển và xử lý tại lò đốt rác. Ảnh: Bùi My

Tại buổi làm việc với huyện Ba Chẽ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của huyện Ba Chẽ trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho đời sống đồng bào, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Ông Đinh Khắc Đính đề nghị huyện Ba Chẽ phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị huyện Ba Chẽ tiếp tục rà soát, thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tiêu chí môi trường.

Đồng thời, duy trì hiệu quả mô hình thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình; triển khai có hiệu quả quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Đề nghị Hội Nông dân huyện Ba Chẽ chủ động xây dựng kế hoạch về các mô hình, ví dụ như mô hình trồng trà hoa vàng, mô hình vùng trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị, để bà con tiêu thụ được, có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho bà con...

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, khảo sát thực tế tại lò đốt rác của tổ hợp tác dịch vụ tổng hợp Tân Tiến (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ).

Theo đó, tổ hợp tác dịch vụ tổng hợp Tân Tiến hiện đang thu gom chất thải của 3 thôn với 594 hộ dân. Mỗi ngày, tổ hợp tác thu gom khoảng 3 tấn rác, còn vào ngày lễ tết thu gom khoảng 5 tấn rác/ngày.

Rác được phân loại ngay tại hộ gia đình, còn lại được tổ hợp tác thu gom, vận chuyển và đốt sạch sẽ tại đây. 100% rác thải sau thu gom được xử lý trong ngày, không còn tồn dư sang ngày hôm sau.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem