Thuê đơn vị tư vấn phương án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Hữu Thứ năm, ngày 16/11/2017 17:13 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM yêu cầu phải có đơn vị tư vấn tham gia thực hiện phương án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Bình luận 0

Thông tin từ UBND TP.HCM, thành phố vừa giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố đề xuất đơn vị tư vấn để thực hiện phương án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Việc tư vấn này được thực hiện kể cả phương án dự phòng trong trường hợp hệ thống bơm chống ngập cho đường này gặp sự cố.

Bên cạnh đó thành phố giao Sở TN-MT TP.HCM chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý lượng rác phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống bơm. UBND Q.Bình Thạnh được giao phối hợp các cơ quan chức năng, cộng đồng cư dân giám sát thường xuyên, đánh giá về vấn đề tiếng ồn, vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực và tính hiệu quả của quá trình vận hành hệ thống bơm.

img

Hệ thống "siêu" máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, ngày 2.10, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cùng Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung ký hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ xử lý chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới.

Theo hợp đồng này, Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung đồng ý nhận xử lý chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới. Giá trị hợp đồng là thuê dịch vụ chống ngập được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 2.10 – 21.12.2017.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho hay, từ tháng 9 đến nay phương án chống ngập mới khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh được thực hiện thử nghiệm bằng cách dùng “siêu” máy bơm chống ngập công suất từ 27.000m3/giờ - 96.000m3/giờ. Công ty này đã thực hiện tổng cộng 9 lần thử nghiệm dùng máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh và đều thành công với phạm vi chống ngập cho khu vực này là 75ha. Ông cam kết nếu không giải quyết ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh thì không lấy tiền.

Tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm, trưa 17.10, đường Nguyễn Hữu Cảnh bất ngờ bị ngập nặng dù máy bơm đang vận hành và mưa không lớn. Đơn vị sản xuất, quản lý máy cho rằng có sự phá hoại nên gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng, nhưng đến nay chưa có kết luận chính thức liên quan đến vụ việc.

Mới đây Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung lắp thêm hệ thống bơm điện công suất 2.000m3/ giờ và trạm quan trắc đo mưa riêng cho siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên việc gắn thêm thiết bị vào để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh bị một số nhà khoa học phản đối vì không phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem