Thương vong vì bạo loạn ở Kyrgyzstan gia tăng

Thứ sáu, ngày 11/06/2010 21:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người phát ngôn Bộ Y tế Kyrgyzstan Svetlana Baitikova ngày 11-6 cho biết 23 người đã thiệt mạng và 338 người khác bị thương trong các vụ bạo loạn ở thành phố Osh, miền Nam nước này.
Bình luận 0
img
Một ngôi nhà bị những kẻ bạo động đốt cháy

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và nhiều xe bọc thép được điều đến thành phố Osh, Kyrgyzstan sau khi bạo loạn xảy ra ngày 11-6.

Trước đó, các đơn vị thuộc nhiều lực lượng an ninh đã được tập hợp tại quảng trường trung tâm thành phố để thực hiện những biện pháp nhằm lập lại trật tự tại khu vực này.

Nhiều xe ô tô, trong đó có cả xe của cảnh sát, đã bị đốt cháy và nhiều cửa hàng bị cướp bóc. 

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem