Thứ sáu, 26/04/2024

Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh khi lãi suất cao

10/05/2023 2:09 PM (GMT+7)

Tính đến cuối tháng 2, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã tăng lên gần 6,18 triệu tỷ đồng, vượt số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng.



Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh khi lãi suất cao - Ảnh 1.

Lãi suất huy động tăng cao những tháng đầu năm khiến số dư tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: Chí Hùng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng số dư tiền gửi của dân cư tại hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 2 đã đạt hơn 6,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 314.000 tỷ đồng (+5,36%) và đánh dấu 15 tháng liên tiếp tăng trưởng dương.

Tiền gửi từ dân cư tăng mạnh trong bối cảnh những tháng đầu năm nay ghi nhận lãi suất huy động của các ngân hàng tăng liên tục. Cụ thể, trong giai đoạn cuối năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay, lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục duy trì ở mức cao lên tới 9-10%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong đó có ngân hàng nâng mức lãi suất cao nhất lên tới gần 12%/năm.

Lãi suất ở mức cao khiến dòng tiền nhàn rỗi của người dân liên tục chảy vào kênh tiết kiệm của ngân hàng. Nhiều khách hàng có xu hướng bỏ tiền nhàn rỗi vào các tài khoản gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng để thu lãi nhiều nhất. Điều này cũng là nguyên nhân khiến dòng tiền vào các kênh đầu tư khác sụt giảm như chứng khoán, bất động sản.


Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh khi lãi suất cao - Ảnh 2.

Tính đến cuối tháng 2, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn này lại ghi nhận tiền gửi đến từ nhóm khách hàng tổ chức kinh tế tại các nhà băng sụt giảm. Trong đó, số dư tiền gửi của các doanh nghiệp tại hệ thống ngân hàng đã giảm hơn 338.000 tỷ đồng (-5,68%) trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo các chuyên gia phân tích, một trong những nguyên nhân chính khiến dòng tiền gửi của nhóm doanh nghiệp sụt giảm trong 2 tháng đầu năm do đây trùng thời điểm Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp có xu hướng chi trả lương, thưởng cho người lao động nhiều hơn.

Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh cũng khiến dòng tiền gửi của nhóm khách hàng này tại hệ thống ngân hàng giảm đi.

Với số liệu từ hai nhóm khách hàng kể trên, Ngân hàng Nhà nước hiện ghi nhận tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2 đạt gần 11,8 triệu tỷ đồng, giảm hơn 23.800 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tương đương mức giảm 0,32%.


Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.