[Biz Insider] Tiến Phước của đại gia Nguyễn Thành Lập đã “thoái vốn” khỏi chủ Khách sạn Le Meridien Sài Gòn?

03/11/2022 10:46 GMT+7
Dữ liệu Etime cho thấy, đến cuối năm 2021, CTCP Bất động sản Tiến Phước của đại gia Nguyễn Thành Lập đã thoái toàn bộ gần 592 tỷ đồng vốn góp tại CTCP Tiến Phước và Chín Chín Mươi – chủ đầu tư Khách sạn Le Meridien Sài Gòn.

Bộ Tài chính lập đoàn thanh tra doanh nghiệp kinh doanh casino

Tháng 10/2022, Bộ Tài chính đã có quyết định lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại Tổng Công ty du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty Cổ phần Tiến Phước và Chín Chín Mươi. Thời gian kiểm tra kéo dài từ 1 – 4/11/2022 (có thể kéo dài thời gian kiểm tra theo quy định).

Địa điểm kiểm tra là Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (Công ty Cổ phần Tiến Phước và Chín Chín Mươi) số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM và Khách sạn Rex Sài Gòn (Tổng Công ty du lịch Sài Gòn - TNHH MTV), số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.

Trước đó, theo một báo cáo của Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu từ casino và tổng lượng khách vào chơi casino giảm. Kết quả, kinh doanh casino năm 2021 của 9 casino đang hoạt động đều lỗ.

Chủ đầu tư khách sạn Khách sạn Le Meridien Sài Gòn - Công ty Cổ phần Tiến Phước và Chín Chín Mươi vốn được biết đến là một thành viên thuộc Tập đoàn Tiến Phước của đại gia Nguyễn Thành Lập.

Tiến Phước của đại gia Nguyễn Thành Lập đã “thoái vốn” tại chủ Khách sạn Le Meridien Sài Gòn? - Ảnh 1.

Đến cuối năm 2021, Bất động sản Tiến Phước của đại gia Nguyễn Thành Lập đã thoái toàn bộ gần 592 tỷ đồng vốn góp tại Tiến Phước và Chín Chín Mươi – chủ đầu tư Khách sạn Le Meridien Sài Gòn. Ảnh Tiến Phước

Tập đoàn Tiến Phước rút lui khỏi Tiến Phước Chín Chín Mươi?

Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong năm 2021, CTCP Bất động sản Tiến Phước bất ngờ thoái hết toàn bộ gần 592 tỷ đồng vốn góp tại Tiến Phước và Chín Chín Mươi. Đi kèm với đó, theo cập nhật ngày 22/8/2021, ông Nguyễn Thành Lập (SN 1950) – Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Tiến Phước đã rời vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Tiến Phước và Chín Chín Mươi và ông Colin Michael Pine (SN 1975, hộ chiếu nước ngoài, Mỹ) đảm nhận vai trò Tổng giám đốc.

Ông Colin Michael Pine từng có giai đoạn giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm – đơn vị sở hữu khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram Strip, có khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại khu C1 với quy mô 90 bàn chia bài có nhân viên phục vụ và 1.000 máy trò chơi điện tử có thưởng.

Mới đây nhất, tại ngày 9/9/2022, vốn điều lệ Tiến Phước và Chín Chín Mươi đạt 1.918,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ, nhưng trên bản đăng ký ghi nhận vốn góp nước ngoài là 0 đồng. Thế nhưng, với những dữ liệu ở trên, không loại trừ vào khoảng tháng 8/2021 Tiến Phước đã rút lui tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn.

Dẫu vậy, Tiến Phước và Chín Chín Mươi dưới thời đại gia Nguyễn Thành Lập vẫn liên tục thua lỗ. Chưa kể, vào năm 2021 tại kết luận thanh tra số 757/KL-TTCP Thanh Tra Chính Phủ đã chỉ ra loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời kiến nghị Bộ Công an, xử lý dự án Khách sạn Le Meridien của Tiến Phước.

Lỗ lũy kế, chất lượng tài sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Tính đến cuối năm 2020, thời điểm ông Nguyễn Thành vẫn đang nắm quyền tại Tiến Phước và Chín Chín Mươi, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 146 tỷ đồng. Nhìn vào cơ cấu doanh thu cho thấy, doanh thu từ dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng hơn 56 tỷ đồng.

Tuy nhiên giá vốn neo cao ở mức 272 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp hơn 126 tỷ đồng. Đáng chú ý khi chiếm đến 70% giá vốn, tương ứng 190 tỷ đồng là chi phí khấu hao tài sản cố định. Cùng với chi phí lãi vay lên đến 213 tỷ đồng là những nguyên nhân khiến Tiến Phước và Chín Chín Mươi báo lỗ sau thuế 397 tỷ đồng trong năm 2020.

Tình trạng thua lỗ của Tiến Phước và Chín Chín Mươi đã kéo dài nhiều năm trước đó, khi tại ngày 31/12/2020 đơn vị này đang lỗ lũy kế 1.637 tỷ đồng. Việc thua lỗ liên tiếp khiến vốn chủ sở hữu Tiến Phước và Chín Chín Mươi âm 199 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu là 1.438 tỷ đồng.

Thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu không phải là vấn đề duy nhất của Tiến Phước và Chín Chín Mươi dưới thời đại gia Nguyễn Thành Lập. Kết thúc năm 2020, nợ phải trả Tiến Phước và Chính Chín Mươi đạt 2.708 tỷ đồng, cao hơn cả tổng tài sản khi danh mục này chỉ ở mức 2.509 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay tài chính còn gần 2.100 tỷ đồng, chiếm đến 84% tổng nợ phải trả, đây là nguyên nhân chính dẫn đến chi phí tài chính Tiến Phước và Chín Chín Mươi lên đến hơn 200 tỷ đồng trong năm 2020.

Dù kết quả kinh doanh không khả quan, vay nợ tăng cao, nhưng Tiến Phước và Chín Chín Mươi vẫn dành đến 158 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2020 hơn 51 tỷ đồng.

Bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy, vì kinh doanh thua lỗ nên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Tiến Phước và Chín Chín Mươi phải nộp là 0 đồng.


Giang Vũ
Cùng chuyên mục